​Xung đột Syria có thể giải quyết nếu quan hệ Mỹ-Nga cải thiện

Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng cuộc xung đột vũ trang ở Syria có thể được giải quyết nếu ông Trump thực hiện đầy đủ cam kết của mình trong thời gian tranh cử nhằm cải thiện quan hệ với Nga.
​Xung đột Syria có thể giải quyết nếu quan hệ Mỹ-Nga cải thiện ảnh 1Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: ndtv.com)

TASS đưa tin, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh 5 của Italy, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng cuộc xung đột vũ trang ở Syria có thể được giải quyết nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump thực hiện đầy đủ cam kết của mình trong thời gian tranh cử nhằm cải thiện quan hệ với Nga.

Ông Assad nói: "Chúng tôi có thái độ lạc quan thận trọng vì chúng tôi không biết kiểu chính sách mà ông Trump sẽ theo đuổi liên quan khu vực Trung Đông nói chung và cách thức ông này sẽ liên lạc các nhóm vận động hành lang ở Mỹ, trong đó có những nhóm phản đối mọi giải pháp ở Syria và cải thiện quan hệ với Nga."

Theo ông Assad, các mối quan hệ tốt đẹp giữa Nga và Mỹ sẽ có lợi cho gần như toàn bộ thế giới, trong đó có cả những nước nhỏ như Syria, do đó có thể có một giải pháp cho Syria.

Ông Assad cũng đã cáo buộc phương Tây đặt mục tiêu thay đổi các chế độ ở Trung Đông lên trên cuộc chiến chống khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục