Xung đột vũ trang tái bùng phát ở thủ đô Tripoli của Libya

Theo các nhân chứng địa phương, đã xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn ở trung tâm thủ đô Tripoli, trong khi các con đường dẫn tới trung tâm thành phố đều bị phong tỏa.
Xung đột vũ trang tái bùng phát ở thủ đô Tripoli của Libya ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xung đột vũ trang giữa các lực lượng đối lập đã tái bùng phát từ ngày 14/3 ở thủ đô Tripoli của Libya.

Theo các nhân chứng địa phương, đã xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn ở trung tâm thủ đô Tripoli, trong khi các con đường dẫn tới trung tâm thành phố đều bị phong tỏa.

Đây có thể là giao tranh giữa lực lượng trung thành chính phủ đối lập và chính phủ Libya được Liên hợp quốc hậu thuẫn.

Hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong, nhưng các phương tiện truyền thông địa phương cho biết các cuộc đụng độ đã làm một số người thiệt mạng, bị thương và gây thiệt hại đáng kể về vật chất.

Ông Martin Kobler, Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc và cũng là người đứng đầu Tổ chức Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Tripoli, tái lập trật tự và bảo vệ người dân.

Đất nước Libya đang phải đối phó với tình trạng bạo lực leo thang và bất ổn nghiêm trọng kể từ khi chế độ của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi sụp đổ vào năm 2011.

Đặc biệt, quốc gia Bắc Phi này đang bị chia rẽ quyền lực chính trị trầm trọng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục