Xung quanh việc Thủ tướng Israel bị cảnh sát điều tra tội tham nhũng

Theo AFP, ngày 2/1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bị cảnh sát thẩm vấn trong 3 giờ liên tiếp vì tình nghi ông này đã nhận quà từ các thương gia.
Xung quanh việc Thủ tướng Israel bị cảnh sát điều tra tội tham nhũng ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AFP, ngày 2/1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bị cảnh sát thẩm vấn trong 3 giờ liên tiếp vì tình nghi ông này đã nhận quà từ các thương gia.

Đây là một phần trong chiến dịch điều tra tham nhũng đã làm rung chuyển chính trường quốc gia này.

Một người phát ngôn của phía cảnh sát sau đó cho hay các nhân viên điều tra đã tiến hành cuộc thẩm vấn báo trước với ông Netanyahu ngay tại dinh thự của ông ở trung tâm Jerusalem do nghi ngờ ông đã nhận quà bất hợp pháp, song không đưa ra thêm thông tin chi tiết nào.

Trước cuộc thẩm vấn, ông Netanyahu đã bác bỏ mọi việc làm sai trái và nói rằng phe đối lập nên ngừng việc tổ chức “các bữa tiệc ăn mừng.”

Theo các thông tin truyền thông, cuộc điều tra tham nhũng kéo dài nói trên nhằm xác định liệu có phải các thương gia giàu có người Israel và nước ngoài đã hối lộ các món quà trị giá hàng chục nghìn USD (cho ông Netanyahu) hay không, cùng nhiều vấn đề chưa rõ ràng khác.

Có thông tin cho rằng Bộ trưởng Tư pháp Avichai Mandelblit là người đã quyết định nâng cấp cuộc điều tra này thành một cuộc điều tra hình sự, song ông chưa xác nhận điều này.

Ngay từ sáng sớm ngày 2/1, các tấm chắn đã được dưng lên trước lối vào khu dinh thự ở trung tâm Jerusalem, nhằm đảm bảo an ninh và tránh sự nhòm ngó đối với các điều tra viên.

Cùng ngày, trang Facebook cá nhân của ông Netanyahu đã đăng tải đoạn băng ghi lại cảnh ông trao đổi với các nghị sỹ đảng Likud.

Ông nói: “Chúng ta đã nghe thấy mọi thông tin từ các phương tiện truyền thông. Chúng ta cũng nhìn thấy và nghe thấy bầu không khí ăn mừng của phe đối lập. Tôi muốn nói với họ rằng đừng có ăn mừng vội, đừng có hấp tấp. Tôi muốn nhắc lại: Sẽ chẳng có gì xảy ra cả vì thực sự chuyện không có gì. Người ta có thể tiếp tục thổi phồng mọi thứ và chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục lãnh đạo nhà nước Israel.”

Theo các thông tin, cảnh sát đã bí mật tiến hành điều tra từ khoảng 8 tháng nay và mới đây đã có một bước đột phá quan trọng. Có khoảng 50 nhân chứng được cho là đã được cảnh sát thẩm vấn.

Hồi tháng 7, ông Mandelblit cho biết đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra sơ bộ về các nghi vấn liên quan đến ông Netanyahu, tuy nhiên không có thông tin chi tiết nào được đưa ra.

Truyền thông Israel cho biết, ông Ronald Lauder, tỷ phú người Mỹ và cũng là Chủ tịch Hội đồng Do Thái Thế giới, là một trong số người bị thẩm vấn trong cuộc điều tra về những món quà mà ông này bị cho là đã tặng ông Netanyahu, và về việc bị tình nghi đài thọ cho các chuyến du lịch nước ngoài của Thủ tướng Israel.

Ông Lauder, thành viên của gia đình sáng lập tập đoàn mỹ phẩm Estee Lauder, từ lâu đã được xem là một đồng minh của ông Netanyahu. Thủ tướng Israel đã chỉ định ông Lauder làm người đứng đầu phái đoàn đàm phán với cựu Tổng thống Syria Hafez al-Assad vào cuối những năm 1990.

Ông Netanyahu thừa nhận đã nhận tiền từ ông trùm Arnaud Mimran, người Pháp bị tuyên phạt 8 năm tù giam do gian lận số tiền lên tới 283 triệu euro liên quan đến vụ mua bán giấy phép và giấy tờ nộp thuế phát thải khí cácbon.

Văn phòng của ông Netanyahu cho biết ông đã nhận 40.000 USD tiền quyên góp từ ông Mimran trong năm 2001, khi ông còn chưa bước vào nhiệm sở, và đây là một phần trong quỹ dành cho các hoạt động của chính phủ, bao gồm các buổi hiện diện ở nước ngoài để quảng bá cho Israel.

Ông Netanyahu cũng bị điều tra về một vụ mâu thuẫn lợi ích trong thương vụ mua tàu ngầm từ một công ty của Đức. Báo chí đã phanh phui vai trò của ông David Shimron, vừa là luật sư của gia đình ông Netanyahu, vừa là đại diện tại Israel của tập đoàn ThyssenKrupp khổng lồ của Đức.

Ngoài các vụ việc này, hồi tháng 5 vừa qua, Bộ Tài chính Israel vừa công bố một báo cáo về các chuyến du lịch nước ngoài của ông Netanyahu, trong đó có một số là đi cùng vợ và các con, từ năm 2003 đến 2005 khi ông còn đứng đầu bộ này.

Ông Netanyahu, 67 tuổi, hiện đang trong nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư của mình và đang điều hành một chính phủ được cho là thiên hữu nhất trong lịch sử Israel.

Với tên gọi thân mật là Bibi, ông đã giữ chức thủ tướng trong tổng cộng gần 11 năm, và hứa hẹn sẽ nhanh chóng “cán mốc” mà người sáng lập nhà nước Israel, cố Thủ tướng David Ben-Gurion đã đạt được là 13 năm tại vị.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy nếu tổ chức bầu cử ngay lúc này, thì đảng Likud của ông có thể sẽ thất bại trước đảng ôn hòa Yesh Atid, song các cử tri vẫn muốn ông Netanyahu làm thủ tướng.

Cuộc điều tra nói trên đã làm nổ ra các cuộc tranh cãi căng thẳng trên chính trường Israel, với một bên là các đồng minh của ông Netanyahu cáo buộc chính trị gia thuộc phe đối lập và một số hãng truyền thông đã gây áp lực một cách vô lý đối với Bộ trưởng Tư pháp.

Phát biểu trên kênh phát thanh của quân đội hôm 2/1, Bộ trưởng Hợp tác Khu vực Tzachi Hanegbi đã lên án cái mà ông gọi là “một chiến dịch khiêu khích và kích động” chống lại Bộ trưởng Mandelblit.

Trong khi đó, một số khác lại chỉ trích ông Mandelblit vì đã hành động quá chậm trong một vụ án có mức độ nghiêm trọng như thế này. Người tiền nhiệm của ông Netanyahu là cựu Thủ tướng Ehud Olmert cũng đã buộc phải từ chức do các cáo buộc tham nhũng.

Ông Elmert đã bị tống giam hồi tháng 2 vừa qua và bị tuyên án 27 tháng tù vì tội tham nhũng, trở thành cựu thủ tướng Israel đầu tiên phải ngồi tù./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục