Yemen: 9 người thiệt mạng trong vụ không kích gần thủ đô Sanaa

Các nguồn tin y tế Yemen cho biết ít nhất 8 phụ nữ và 1 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ không kích đêm 15/2 nhằm vào một đám tang ở Shiraa, huyện Arhab, cách thủ đô Sanaa của nước này 40km về phía Bắc.
Yemen: 9 người thiệt mạng trong vụ không kích gần thủ đô Sanaa ảnh 1Hiện trường một vụ không kích khác ở Yemen. (Nguồn: AFP)

Các nguồn tin y tế Yemen cho biết ít nhất 8 phụ nữ và 1 trẻ em đã thiệt mạng trong một vụ không kích đêm 15/2 nhằm vào một đám tang ở làng Shiraa, huyện Arhab, cách thủ đô Sanaa của nước này 40km về phía Bắc.

Vụ không kích cũng làm hơn 10 phụ nữ khác bị thương nghiêm trọng và nguồn tin trên cho biết số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng. Ngôi nhà tổ chức tang lễ bị oanh kích đã bị phá hủy hoàn toàn và hàng loạt nhà cạnh đó cũng bị hư hại. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các nhân viên đã có mặt ngay tại hiện trường và những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện.

Phiến quân Houthi hiện kiểm soát thủ đô Sanaa đã cáo buộc liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu thực hiện vụ không kích trên. Phía liên quân chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.

Trước đó ngày 13/2, các cuộc không kích do liên quân tiến hành đã khiến một gia đình gồm 6 người tại thành phố Mokha bên bờ Biển Đỏ thiệt mạng. Năm ngoái, một vụ không kích nhằm vào một nhà tang lễ tại Sanaa đã làm 140 người thiệt mạng, trong đó có trẻ em, và làm bị thương hơn 600 người. Liên quân cũng bị cáo buộc tiến hành vụ không kích này.

Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi phiến quân Houthi và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ của nước này, trong đó có thủ đô Sanaa.

Tháng 3/2015, liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu tiến hành can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Yemen Mansour Hadi. Theo báo cáo của Liên hợp quốc, chiến tranh và xung đột kéo dài 20 tháng qua tại Yemen đã khiến hơn 7.000 người thiệt mạng, gần 37.000 người bị thương và hơn 3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, trong khi hàng triệu người đang cần viện trợ lương thực, 21 triệu người khác cần hỗ trợ y tế khẩn cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục