Yemen: Biểu tình lớn tại thủ đô Sanaa đòi chính phủ từ chức

Ngày 29/8, hàng chục nghìn người ủng hộ phiến quân Hồi giáo dòng Shiite Houthi đã tập trung tại thủ đô Sanaa nhằm gia tăng sức ép yêu cầu Chính phủ từ chức.
Yemen: Biểu tình lớn tại thủ đô Sanaa đòi chính phủ từ chức ảnh 1 Biểu tình phản đối Chính phủ tại Sanaa ngày 24/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 29/8, hàng chục nghìn người ủng hộ phiến quân Hồi giáo dòng Shiite Houthi đã tập trung tại thủ đô Sanaa nhằm gia tăng sức ép yêu cầu Chính phủ Yemen từ chức.

Trong khi đó, một cuộc tuần hành quy mô lớn cũng đã diễn ra tại phía Nam thủ đô Sanaa do những người ủng hộ Chính phủ tiến hành nhằm kêu gọi đoàn kết và thống nhất.

Các tay súng thuộc lực lượng Houthi đã hạ trại xung quanh thủ đô Sanaa từ tuần qua và tiến hành biểu tình gần như trong suốt tháng 8 nhằm yêu cầu chính phủ từ chức, khôi phục trợ cấp nhiên liệu, cũng như duy trì một mối quan hệ đối tác chính trị rộng lớn hơn.

Các cuộc đàm phán kéo dài 3 ngày diễn ra vào tuần trước giữa đại diện chính phủ và quân nổi dậy Huthi nhằm chấm dứt bế tắc chính trị tại quốc gia này đã thất bại.

Một quan chức thân cận với Tổng thống Yemen cho biết đàm phán giữa chính phủ và quân nổi dậy Houthi có thể tiếp tục vào ngày 30/8. Theo đó, phái đoàn của chính phủ sẽ đề xuất một hướng đi mới nhằm chấm dứt khủng hoảng, với việc kêu gọi việc thành lập một chính phủ kỹ trị.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên án các hành động của quân nổi dậy Houthi đòi Chính phủ Tổng thống Abdrabuh Mansur Hadi từ chức.

Tuyên bố kêu gọi quân nổi dậy chấm dứt các hành động thù địch chống lại Chính phủ Yemen tại khu vực Al-Jawf, ở phía Bắc thủ đô, rút lực lượng khỏi tỉnh Amran và dỡ bỏ các chốt kiểm soát, doanh trại xung quanh thủ đô Sanaa.

Hội đồng Bảo an cảnh báo sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt như đóng băng tài sản hoặc cấm đi lại giữa các nước đối với những đối tượng có thể đe dọa đến sự ổn định của Yemen.

Từ nhiều năm nay, nhóm Houthi đã nổi dậy chống lại quân đội Yemen ở các khu vực miền Bắc nước này.

Tháng 8/2010, Houthi đã ký một thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ, kết thúc 6 năm chiến tranh liên miên. Tuy nhiên, kể từ khi chính phủ được thành lập năm 2012 sau các cuộc biểu tình kéo dài một năm dẫn tới sự ra đi của Tổng thống Ali Abdullah Saleh, Yemen đã bắt đầu một tiến trình chuyển tiếp chính trị khó khăn.

Lợi dụng khoảng trống an ninh này, nhóm Houthi đã mở rộng kiểm soát ra các tỉnh miền Bắc. Ngày 8/7 vừa qua, nhóm này đã chiếm tỉnh Amran, cách thủ đô Sanaa khoảng 50km, sau 9 tháng giao tranh ác liệt làm hàng trăm người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải di chuyển chỗ ở./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục