Yemen: Các bên tham chiến bắt đầu đàm phán trực tiếp ở Kuwait

Các bên tham chiến ở Yemen đã bắt đầu cuộc đàm phán trực tiếp về "những vấn đề mấu chốt," trong một nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 13 tháng tại quốc gia Arab nghèo nàn này.
Yemen: Các bên tham chiến bắt đầu đàm phán trực tiếp ở Kuwait ảnh 1Đại sứ Yemen tại Liên hợp quốc Ismail Ould Cheikh Ahmed. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin Liên hợp quốc thông báo ngày 30/4, các bên tham chiến ở Yemen đã bắt đầu cuộc đàm phán trực tiếp về "những vấn đề mấu chốt," trong một nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 13 tháng tại quốc gia Arab nghèo nàn này.

Trả lời hãng tin về các cuộc đàm phán diễn ra ở Kuwait, Charbel Raji, Người phát ngôn của Đại sứ Yemen tại Liên hợp quốc Ismail Ould Cheikh Ahmed, nói: "Tất cả các phái đoàn đàm phán đã có mặt. Những vấn đề chính sẽ được giải quyết."

Các vấn đề then chốt bao gồm rút các nhóm vũ trang, giao nộp vũ khí hạng nặng, nối lại tiến trình chuyển tiếp chính trị và phóng thích các tù nhân.

Trước đó, các phái đoàn đàm phán của chính phủ và phiến quân đều đã công bố một khuôn khổ cho một giải pháp chính trị và an ninh nhằm chất dứt giao tranh, tuy nhiên hiện chưa có chi tiết nào về các đề xuất này được tiết lộ.

Vòng hòa đàm Yemen trước đó diễn ra hôm 21/4./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục