Yemen có thể sớm phải đối mặt với nạn đói khủng khiếp

Liên hợp quốc đã kêu gọi quyên góp 2,1 tỷ USD để trợ giúp hàng triệu người đang cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp tại Yemen trong năm 2017.
Yemen có thể sớm phải đối mặt với nạn đói khủng khiếp ảnh 1Phiến quân Houthi giao tranh với lực lượng Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn tại Sana'a ngày 1/1. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông-Bắc Phi, ngày 8/2, Liên hợp quốc đã kêu gọi quyên góp 2,1 tỷ USD để trợ giúp hàng triệu người đang cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp tại Yemen trong năm 2017, đồng thời cảnh báo rằng quốc gia Trung Đông này có thể sớm phải đối mặt với nạn đói khủng khiếp.

Trong một tuyên bố, Trưởng đoàn viện trợ nhân đạo Liên hợp quốc, ông Stephen O'Brien nhấn mạnh: "Chiến tranh kéo dài gần hai năm qua đã tàn phá đất nước Yemen và đẩy hàng triệu người dân, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ, vào cảnh khó khăn. Họ đang rất cần sự giúp đỡ của chúng ta. Nếu không có viện trợ quốc tế, họ có thể rơi vào cảnh đói khổ trong năm 2017. Tôi kêu gọi các nhà tài trợ tiếp tục duy trì và tăng mức đóng góp hỗ trợ."

Yemen vốn bị nhấn chìm trong chiến tranh trong những năm qua nhưng xung đột đã leo thang nghiêm trọng vào tháng 3/2015 khi liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu bắt đầu tiến hành các chiến dịch không kích chống lại phiến quân Houthi, lực lượng hiện kiểm soát nhiều khu vực ở Yemen, trong đó có thủ đô Sanaa.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, gần 7.500 người đã thiệt mạng và hơn 40.000 bị thương kể từ khi xung đột leo thang cách đây gần 2 năm, trong khi hơn 2 triệu người khác đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn bên trong lãnh thổ Yemen.

Chiến tranh và xung đột cũng đã gây nên cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng tại Yemen, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, với 2/3 dân số của nước này đang cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp.

Hiện, hơn 2 triệu trẻ em ở Yemen bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Năm 2016, các cơ quan Liên hợp quốc và một số tổ chức quốc tế khác đã cung cấp viện trợ cho 5,6 triệu người Yemen.

Liên hợp quốc hy vọng số người được trợ giúp có thể tăng hơn hai lần trong năm nay.

Cụ thể, các cơ quan Liên hợp quốc cũng như nhiều tổ chức cứu trợ nhân đạo khác đang nỗ lực huy động các nguồn quỹ để giúp đỡ khoảng 12 triệu trong tổng số gần 19 triệu dân của Yemen trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục