Yemen: Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn nhân dịp lễ Ramadan

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi lập tức thực thi một lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 2 tuần ở Yemen nhân dịp lễ Ramadan.
Yemen: Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn nhân dịp lễ Ramadan ảnh 1Hàng nghìn người đã tập trung biểu tình tại thành phố cổ Sanaa, phản đối các cuộc không kích của liên quân do Arập Xêút dẫn đầu tại Yemen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 15/6, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi lập tức thực thi một lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 2 tuần ở Yemen nhân dịp lễ Ramadan, trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm giải quyết cuộc xung đột đẫm máu ở quốc gia Trung Đông này sẽ diễn ra cùng ngày tại Geneva (Thụy Sĩ).

Ông Ban Ki-moon nói: "Tôi hi vọng xung đột sẽ chấm dứt trong tuần này. Lễ Ramadan sẽ bắt đầu trong 2 ngày tới."

Ông đồng thời nhấn mạnh tháng lễ linh thiêng của người Hồi giáo này là khoảng thời gian cho sự "hòa thuận, hòa bình và hòa giải."

Ngoài ra, Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng bác bỏ quan ngại rằng cuộc đàm phán trên sẽ thất bại do các đại diện của nhóm phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn không đến đúng giờ.

Theo các nguồn tin ngoại giao, chuyến bay chở đoàn đại biểu Houthi đã bị hoãn tại Djibouti./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục