Yemen: Lực lượng thân chính phủ kiểm soát dinh tổng thống ở Taiz

Lực lượng trung thành với Tổng thống lưu vong của Yemen, ông Abd-Rabbu Mansour Hadi, đã giành lại quyền kiểm soát dinh tổng thống tại Taiz - thành phố lớn thứ 3 của nước này.
Yemen: Lực lượng thân chính phủ kiểm soát dinh tổng thống ở Taiz ảnh 1Binh sỹ Yemen tiếp quản Loder, thị trấn cuối cùng của Abyan vừa được giải phóng ngày 10/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

THX/AFP đưa tin sáng 17/8, lực lượng trung thành với Tổng thống lưu vong của Yemen, ông Abd-Rabbu Mansour Hadi, đã giành lại quyền kiểm soát dinh tổng thống tại Taiz - thành phố lớn thứ 3 của nước này, mở rộng phạm vi kiểm soát các vùng lãnh thổ trong cuộc chiến chống lại phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo Shi'ite.

Các chiến binh thuộc lực lượng kháng chiến dưới sự ủng hộ của liên minh Arab do Saudi Arabia đứng đầu, đã kiểm soát dinh tổng thống và bao vây doanh trại quân sự do Houthi chiếm đóng tại Taiz sau nhiều ngày giao tranh ác liệt với phe Houthi được sự hậu thuẫn của lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh.

Trong 3 ngày qua, lực lượng trung thành với ông Hadi đã giành lại nhiều vị trí chiến lược ở thành phố miền Trung Taiz, trong đó có trụ sở cơ quan tình báo, tòa nhà chính quyền tỉnh, các đồn cảnh sát, đỉnh núi Jabal Saber nhìn xuống thành phố và một cứ điểm phiến quân dùng để bắn phá đối phương suốt gần 5 tháng qua.

Các nguồn tin quân sự cho biết thêm giao tranh ác liệt giữa lực lượng trung thành với chính phủ và phiến quân Houthi tại thành phố Taiz suốt 24 giờ đồng hồ qua đã khiến hơn 80 người thiệt mạng, trong đó có 50 phiến quân Houthi và 31 tay súng thân chính phủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục