Yemen: Thủ lĩnh phiến quân Houthi cáo buộc đối thủ hợp tác với IS

Thủ lĩnh nhóm phiến quân Houthi tại Yemen cáo buộc phe đối thủ liên minh với cả nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Israel để tấn công thành phố cảng Aden.
Lực lượng ủng hộ Tổng thống Yemen lưu vong Abedrabbo Mansour Hadi tuần tra tại thành phố Aden. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters/AP đưa tin, ngày 2/8, thủ lĩnh nhóm phiến quân Houthi tại Yemen Abdel-Malek al-Houthi đã kêu gọi lực lượng này tiếp tục chiến đấu chống phe chính quyền được các nước Arab hậu thuẫn, đồng thời cho rằng việc thành phố Aden bị giành lại hồi tháng trước chỉ là bước tiến "hạn chế" mà lực lượng chính quyền có được nhờ tháng lễ Ramadan.

Phát biểu trực tiếp trên truyền hình, Abdel-Malek al-Houthi cũng cáo buộc phe đối thủ liên minh với cả nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Israel để tấn công thành phố cảng Aden.

Ông này nói rằng việc Aden thất thủ xảy ra chỉ vì một số chiến binh Houthi cùng đồng minh trở về nhà với gia đình vào thời điểm cuối tháng lễ Ramadan.

Cũng theo thủ lĩnh Houthi, một giải pháp chính trị cho cuộc chiến ở nước này hiện vẫn khả thi.

Cùng ngày, các quan chức quân sự từ cả hai bên xung đột cho biết lực lượng ủng hộ chính phủ ở Yemen đã nhận được các vũ khí mới như xe tăng, pháo, tên lửa và xe bọc thép tại Aden, trong bối cảnh Houthi đang nhanh chóng triển khai quân tăng viện tới thành phố cảng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục