Yemen yêu cầu một kế hoạch hòa bình mới thay thế đề xuất của LHQ

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Yemen nêu rõ: "Bất kỳ giải pháp nào nhằm gia tăng lợi thế cho các phiến quân nổi dậy sẽ không thể thành công."
Yemen yêu cầu một kế hoạch hòa bình mới thay thế đề xuất của LHQ ảnh 1Lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen trong cuộc giao tranh với lực lượng Houthi tại Sharija, khu vực giáp ranh giữa tỉnh Taez và Lahj ngày 25/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/11, Ngoại trưởng Yemen Abdul Malik Al Mekhlafi cho biết chính phủ nước này đã yêu cầu một kế hoạch hòa bình mới sau khi bác bỏ đề xuất mới nhất của Liên hợp quốc cho rằng Tổng thống được quốc tế công nhận của Yemen Abd Rabbo Mansour Hadi phải chuyển giao quyền lực cho một vị phó tổng thống mới và chỉ giữ vai trò "nhà lãnh đạo không có thực quyền."

Ngoại trưởng Mekhlafi phản bác các thông tin trước đó nói rằng chính phủ của Tổng thống Hadi đã đề nghị Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Yemen Esmail Ould Shaikh Ahmad điều chỉnh một số điều khoản trong bản kế hoạch hòa bình do ông Ahmad đưa ra mới đây.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Yemen nêu rõ: "Bất kỳ giải pháp nào nhằm gia tăng lợi thế cho các phiến quân nổi dậy sẽ không thể thành công."

Kế hoạch hòa bình do Đặc phái viên Liên hợp quốc Ahmad đưa ra mới đây đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân Yemen trên khắp đất nước, những người muốn bảo vệ quyền lực của ông Hadi.

Chính phủ Yemen cũng đã phản kháng lại các sức ép ngoại giao từ 18 quốc gia bảo trợ cho tiến trình hòa bình Yemen vốn đang có nguy cơ sụp đổ.

Chính quyền Yemen nêu rõ không thể bàn tới sự ra đi của Tổng thống Hadi vì đây là vấn đề không thể chấp nhận được, cho tới khi phiến quân Houthi tôn trọng các thỏa thuận hòa bình trước đó và một tổng thống mới được bầu ra.

Trợ lý báo chí của Tổng thống Hadi, ông Taha Nasser cũng cảnh báo việc tước bỏ tính hợp pháp của ông Hadi sẽ "gia tăng sức mạnh" cho phiến quân Houthi.

Ông Nasser nhấn mạnh: "Tính hợp pháp của Tổng thống Hadi là chiếc ô an toàn cho toàn thể người dân Yemen, trong đó có cả những kẻ chống lại nhà lãnh đạo này."

Để bảo vệ kế hoạch hòa bình Yemen, Đặc phái viên Liên hợp quốc Ahmad nói rằng lộ trình hòa bình - bao gồm một loạt bước an ninh và chính trị - sẽ giúp đưa đất nước Yemen trở lại tiến trình hòa bình.

Ông Ahmad hiện đang ở thủ đô Sanaa để đàm phán với đại diện của Houthi về kế hoạch hòa bình.

Một số nguồn thạo tin cho rằng các chuyến thăm liên tiếp của quan chức Liên hợp quốc này tới Sanaa và Riyadh để gặp gỡ các phe phái đối địch ở Yemen cho thấy, sáng kiến hòa bình Yemen sắp được thực thi.

Cũng theo nguồn tin này, tiến trình kết thúc thỏa thuận hòa bình đang có những dấu hiệu khả quan, trước thêm chuyến thăm Trung Đông sắp tới của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 8/11, ông Kerry dự kiến sẽ thúc đẩy một nỗ lực cuối cùng nhằm tiến tới thỏa thuận hòa bình Yemen trong chuyến thăm của ông tới Oman và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trong bối cảnh Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đang nỗ lực thúc đẩy một giải pháp chính trị nhằm chấm dứt xung đột kéo dài gần 20 tháng qua tại Yemen, các cuộc giao tranh dữ dội giữa các phe phái đối địch tại nước này đã liên tiếp xảy ra ở nhiều nơi trong ngày 6/11, khiến 14 phiến quân của Houthi và 6 binh sỹ của chính phủ Yemen thiệt mạng.

Các nguồn tin quân sự và y tế cho biết, Tướng Yehia al-Khayati thuộc lực lượng chính phủ Yemen cũng đã thiệt mạng sau khi bị thương nặng trong các cuộc giao tranh tại thị trấn Midi gần biên giới Saudi Arabia.

Yemen ngày càng trượt sâu hơn vào xung đột đẫm máu kể từ khi phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn và các lực lượng đồng minh kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ, trong đó có thủ đô Sanaa.

Xung đột đã không ngừng leo thang khi liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào các vị trí của Houthi từ tháng 3/2015.

Theo các số liệu của Liên hợp quốc, chiến tranh và bạo lực đã khiến gần 7.000 người thiệt mạng ở Yemen, trong đó hơn một nửa là dân thường, trong khi khoảng 3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và hàng triệu người khác cần trợ giúp khẩn cấp về lương thực và thuốc men./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục