"Yên Bái cần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp"

Với lợi thế về đất đai và rừng, Chủ tịch nước cho rằng Yên Bái cần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp để tận dụng tiềm năng sẵn có.
Với lợi thế về đất đai và rừng, Chủ tịch nước cho rằng Yên Bái cần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp vì đây là lĩnh vực tạo đời sống ổn định cho nhân dân.

Thăm và làm việc với Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trong các ngày 3-4/3, Chủ tịch nước cho rằng Yên Bái cần tận dụng tối đa những hạ tầng cơ sở, tiềm năng hiện có của địa phương, đẩy mạnh phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản, sản xuất ximăng, phối hợp với các bộ, ngành triển khai nhanh chóng kế hoạch mở rộng sân bay để phục vụ mục đích phát triển kinh tế.

Hoan nghênh những thắng lợi toàn diện của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua, nổi bật là GDP năm 2009 của tỉnh tăng trưởng gần 12,9%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,5%, Chủ tịch nước đồng thời lưu ý thực tế Yên Bái còn rất nghèo, vì vậy những nhiệm vụ cần ưu tiên tập trung là phát triển kinh tế, phát triển hạ tầng giao thông, đào tạo nguồn nhân lực để tạo đà phát triển bền vững.

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ chất lượng, hiệu quả hoạt động tư pháp của tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến rất đáng hoan nghênh, mặc dù đội ngũ cán bộ tư pháp ở Yên Bái còn thiếu và có những mặt hạn chế nhất định.

Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ tư pháp. Đảng và Nhà nước sẽ có những cơ chế, chính sách phù hợp nhằm khuyến khích, ưu đãi tốt hơn đối với cán bộ tư pháp công tác ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn.

Làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Cục An ninh Tây Bắc, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong thành tựu của Yên Bái nói riêng và các tỉnh vùng Tây Bắc những năm qua có sự đóng góp to lớn của các đơn vị này.

Đảm trách một địa bàn rộng, riêng tỉnh Yên Bái đã có 30 dân tộc sinh sống, điều kiện giao thông khó khăn, cách trở, đường biên giới dài, là trọng điểm phá hoại của các thế lực thù địch về an ninh chính trị, dân tộc, tôn giáo..., Ban Chỉ đạo và Cục An ninh Tây Bắc cùng các tỉnh đã tham mưu hiệu quả để Đảng và Nhà nước có những chủ trương, quyết sách đúng đắn, mang lại nhiều kết quả tích cực.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết yêu cầu Ban chỉ đạo Tây Bắc và Cục an ninh Tây Bắc cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương tích cực đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống mọi mặt của đồng bào dân tộc thiểu số, gần dân, giúp dân nhiều hơn nữa, tích cực tuyên truyền, vận động để đồng bào hiểu và không nghe theo luận điệu tuyên truyền, kích động của kẻ xấu.

Chủ tịch nước tin tưởng với sự quan tâm đầu tư mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước, Tây Bắc sẽ là khu vực tăng trưởng nhanh về mọi mặt, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước.

Đến thăm Công ty cổ phần ximăng Vinaconex Yên Bình, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao ý nghĩa kinh tế, xã hội to lớn của nhà máy ximăng tại một tỉnh miền núi Tây Bắc còn nhiều khó khăn như Yên Bái.

Nhà máy đi vào hoạt động đã giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 550 cán bộ, công nhân viên, phần lớn là đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái; đồng thời tạo việc làm cho hàng nghìn lao động phụ trợ ngoài nhà máy.

Năm 2009 vừa qua, thu nhập bình quân của người lao động đạt 4 triệu đồng/tháng.

Đồng tình với chiến lược phát triển của công ty, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh Công ty cổ phần ximăng Vinaconex Yên Bình cần nhanh chóng triển khai giai đoạn 2 của dự án để nâng tổng công suất toàn nhà máy lên 3 triệu tấn ximăng/năm theo như kế hoạch.

Trong thời gian làm việc tại tỉnh Yên Bái, Chủ tịch nước cũng đã đến thăm Công ty liên doanh canxi cácbônát YBB, Trung đoàn không quân 931 thuộc Sư đoàn không quân 371 (Đoàn Thăng Long) - Quân chủng Phòng không Không quân, Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành./.

Dương Đức Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục