Yên Bái: Mâu thuẫn với trưởng thôn, châm lửa đốt rừng thông

Do mâu thuẫn với trưởng thôn khi bị nhắc nhở một vài lần do chặt rừng thông phòng hộ để sử dụng vào việc riêng của gia đình, đối tượng người Mông đã đốt 50ha rừng.
Yên Bái: Mâu thuẫn với trưởng thôn, châm lửa đốt rừng thông ảnh 1(Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Công an huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vừa bắt thủ được thủ phạm đốt 50ha rừng thông ngày 9/3 là Giàng A Sử, sinh năm 1988, dân tộc Mông ở bản Háng Cơ Bua, xã Púng Luông.

Theo lời khai ban đầu của Sử, do mâu thuẫn với trưởng thôn Giàng A Trư, khi bị nhắc nhở một vài lần do chặt rừng thông phòng hộ để sử dụng vào việc riêng của gia đình, sáng 9/3, Sử đốt nến vào ống nứa có bùi nhùi, để lửa bén vào bùi nhùi sẽ lan ra rừng.

Tuy nhiên, đến trưa Sử quay lại, không thấy rừng cháy, Sử đã dùng bật lửa để đốt rừng rồi chui vào bụi quan sát.

Khi thấy đám cháy bắt đầu bùng lên, Sử chạy chừng 5-6m và tiếp tục đốt một mồi lửa nữa mới chạy về nhà.

Hạt Kiểm lâm huyện Mù Cang Chải đã phối hợp với Công an huyện Mù Cang Chải và chính quyền địa phương phát động người dân tố giác tội phạm. Giàng A Sử đã nhận mình gây ra vụ đốt rừng.

Công an và Kiểm lâm Mù Cang Chải đang lập hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục