Yên Bái ra quân xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Yên Bái "nối gót" các địa phương xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Ngày 3/4, tất cả các xã, phường trên địa bàn thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đồng loạt ra quân tháo dỡ, lập biên bản các trường hợp để mái che, mái vẩy… vi phạm hành lang an toàn giao thông.
Yên Bái "nối gót" các địa phương xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ảnh 1Lực lượng chức năng cùng người dân thực hiện lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Ngày 3/4, tất cả các xã, phường trên địa bàn thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đồng loạt ra quân tháo dỡ, lập biên bản các trường hợp để mái che, mái vẩy, biển quảng cáo… vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Trong đợt ra quân này, Tổ liên ngành thành phố Yên Bái sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại các xã, phường.

Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ lập danh sách gửi lên thành phố, thành phố Yên Bái sẽ lập đoàn liên ngành để kiên quyết xử lý triệt để. Nếu địa phương nào để tái diễn phải chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái.

Trước đó, thành phố Yên Bái đã tuyên truyền, rà soát, thống kê, các xã, phường trên địa bàn sơn vạch chỉ giới hành lang các tuyến đường; thông báo tới từng hộ dân và vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ phần vi phạm của gia đình mình.

Gần 800 hộ dân trên địa bàn thành phố Yên Bái tự động tháo dỡ công trình vi phạm; trong đó có gần 100 mái che, mái vẩy, 30 biển quảng cáo, trên 100 trường hợp kinh doanh, bầy bán hàng, 600 mái hiên di động, mái tôn và trên 480 bậc lên xuống.

Đã có gần 3.000 hộ ký cam kết không vi phạm trật tự đô thị và 12 tuyến đường đã được sơn vạch chỉ giới hành lang.

Năm 2017, thành phố Yên Bái triển khai thực hiện công tác quản lý đô thị theo chủ đề: “Tăng cường quản lý trật tự đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư; từng bước hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật.”

Theo đó, thành phố Yên Bái quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ vận động, tuyên truyền, ký cam kết đến việc mạnh tay xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

Dự kiến đợt ra quân này sẽ kéo dài đến hết tháng 4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục