Yên Bái triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn

Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Yên Bái bắt giữ bốn đối tượng trong đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy lớn.
Ngày 18/5, tại nhà Giàng A Tống, trú tại bản Khấu Ly, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái (cách thành phố tỉnh lỵ Yên Bái chừng 150km), lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Yên Bái phối hợp cùng trinh sát Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, bắt giữ bốn đối tượng.

Lực lượng cảnh sát đã thu giữ tại chỗ hai bánh heroin cùng ba cục ma túy xé lẻ với tổng trọng lượng là 852,11 gam heroin; 186 viên ma túy tổng hợp ký hiệu WY; ba điện thoại di động cùng hai xe máy.

Thượng tá Hà Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Yên Bái cho biết đây là đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy từ Sơn La vào Yên Bái với nhiều loại ma túy có số lượng lớn được triệt phá.

Trong quá trình vận chuyển bằng xe máy, các đối tượng đã sử dụng một thớt gỗ khoét rỗng giấu ma túy vào trong, giả là người đi rừng nhằm ngụy trang che mắt công an.

Bốn đối tượng phạm tội cùng ở tỉnh Sơn La gồm Giàng A Chu, sinh 1960, trú tại xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu; Vàng A Chu, sinh 1984, trú tại xã Đông Sang, huyện Mộc Châu; Phàng A Phử, sinh 1986 cùng anh trai là Phàng A Phay, sinh 1984 trú tại xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên khai nhận mua ma túy từ Sơn La vận chuyển qua Yên Bái để bán kiếm lời./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục