Yêu cầu trả tự do cho ông chủ công ty túi ngực rởm

Một thẩm phán Pháp đã yêu cầu trả tự do cho ông chủ của công ty PIP, bị bắt giữ hồi tháng Ba do sản xuất túi ngực không an toàn.
Một thẩm phán Pháp đã yêu cầu trả tự do cho ông chủ của công ty Poly Implant Prothese (PIP), Jean-Claude Mas, người bị bắt giữ hồi tháng Ba năm nay do sản xuất túi ngực không đảm bảo an toàn, có thể gây ung thư.

Luật sư của ông Jean-Claude Mas, ông Yves Haddad cho biết ông chủ của PIP vẫn sẽ bị "quản thúc theo yêu cầu của tòa án."

Trước đó, ông Mas bị tòa án buộc tội gây thương tích không cố ý, nhưng phải đóng một khoản tiền bảo lãnh là 100.000 euro (tương đương 131.000 USD). Tuy nhiên, ông đã không thực hiện đúng luật.

Công ty PIP cũng đã bị yêu cầu đóng cửa sau khi công ty này bị phát hiện sử dụng silicon không đạt tiêu chuẩn y tế để tạo ra túi ngực có nguy cơ nứt vỡ cao gây hại cho người sử dụng.

[Cảnh sát Pháp bắt giữ chủ công ty túi nâng ngực]


Theo điều tra, hiện có hơn 400.000 phụ nữ trên khắp thế giới được cho là đã thực hiện các ca cấy ghép ngực có sử dụng sản phẩm túi độn ngực PIP./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục