Yonhap: Mỹ tìm cách trừng phạt 12 ngân hàng lớn của Trung Quốc

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đề nghị trừng phạt 12 ngân hàng lớn của Trung Quốc như một phần trong các nỗ lực nhằm cắt đứt kênh tiếp cận hệ thống tài chính của Triều Tiên.
Yonhap: Mỹ tìm cách trừng phạt 12 ngân hàng lớn của Trung Quốc ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Ed Royce. (Nguồn: Getty Images)

Theo Yonhap, ngày 13/9, một nguồn thạo tin cho biết Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Ed Royce đã đề nghị chính phủ nước này trừng phạt 12 ngân hàng lớn của Trung Quốc như một phần trong các nỗ lực nhằm cắt đứt kênh tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế của Triều Tiên.

Theo nguồn tin trên, danh sách trừng phạt sẽ gồm cả Ngân hàng Công thương Trung Quốc - ngân hàng lớn nhất thế giới và những cái tên còn lại là Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Thương mại Trung Quốc, Ngân hàng Dân sinh Trung Quốc, Ngân hàng Phát triển Quảng Đông, Ngân hàng Hoa Hạ, Ngân hàng Phát triển Thượng Hải Phố Đông, Ngân hàng Thông tin liên lạc Trung Quốc, Ngân hàng Đại Liên, Ngân hàng Đan Đông và Ngân hàng Cẩm Châu.

[Tổng thống Mỹ: Biện pháp trừng phạt Triều Tiên là "bước đi nhỏ"]

Biện pháp trừng phạt trên nếu được thực thi, sẽ đánh dấu một sự gia tăng áp lực đáng kể với Trung Quốc nhằm kiềm chế các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời cũng đe dọa mối quan hệ giữa Mỹ-Trung Quốc.

Hồi đầu tuần, tờ Washington Post đưa tin Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã gửi một bức thư tới ban quản trị của những thực thể bị liệt vào danh sách "đáng bị trừng phạt," trong đó có Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc và Ngân hàng Thương gia Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục