Yonhap: Ông Kim Jong Un lại mới xử tử Phó Thủ tướng Triều Tiên

Yonhap: Phó Thủ tướng Triều Tiên bị xử tử do bất bình với chính sách

Hãng tin Yonhap dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết Phó Thủ tướng Triều Tiên Choe Yong-Gon đã bị xử tử do tỏ ý bất bình về các chính sách của nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-Un.
Yonhap: Phó Thủ tướng Triều Tiên bị xử tử do bất bình với chính sách ảnh 1Nhà lãnh đạo Kim Jong-un. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo AFP, ngày 12/8, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết Phó Thủ tướng Triều Tiên Choe Yong-Gon đã bị xử tử do tỏ ý bất bình về các chính sách của nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-Un.

Theo Yonhap, ông Choe, người nhậm chức Phó Thủ tướng hồi tháng 6/2014, đã bị xử bắn hồi tháng 5 vừa qua sau khi lên tiếng phản đối các chính sách lâm nghiệp của ông Kim Jong-Un.

Bên cạnh đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên không còn đề cập tới ông Choe kể từ hồi tháng 10/2014, một dấu hiệu nữa cho thấy ông có thể đã bị thanh trừng.

Trước đó hồi tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Hyon Yong-Chol được cho là đã bị xử tử bằng súng phòng không vì tội bất tuân lệnh và ngủ gật trong các buổi lễ diễu binh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục