Yonhap: Triều Tiên đe dọa tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ

Triều Tiên ngày 31/3 đã lên tiếng đe dọa thực hiện các đòn tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ và trả đũa “không thương xót” nếu Washington xâm phạm quyền chủ quyền của Bình Nhưỡng.
Yonhap: Triều Tiên đe dọa tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ ảnh 1Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un chỉ đạo cuộc thử nghiệm trên mặt đất động cơ tên lửa đẩy cỡ lớn, dùng nhiên liệu rắn. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên ngày 31/3 đã lên tiếng đe dọa thực hiện các đòn tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ và trả đũa “không thương xót” nếu Washington xâm phạm quyền chủ quyền của Bình Nhưỡng.

Bản tin của Yonhap cho biết Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) trích dẫn tuyên bố của một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên, trong đó có đoạn viết: “Nếu Mỹ xâm phạm các quyền lợi và quyền chủ quyền của chúng ta, chúng ta sẽ ngay lập tức dành cho chúng sự trừng phạt không thương xót bằng cách huy động mọi phương tiện, kể cả những đòn tấn công hạt nhân.”

Ngoài ra, người phát ngôn trên còn cáo buộc Mỹ làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên thông qua việc tiến hành các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, đồng thời gọi các lệnh trừng phạt chống Triều Tiên là một cuộc xâm lược và cho rằng các biện pháp này vi phạm luật pháp quốc tế.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye dự định gặp các nhà lãnh đạo của các nước như Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản vào cuối tuần này tại Washington để bàn về vấn đề Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục