1 án tử hình, 3 án chung thân cho một vụ giết người

Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tuyên 1 án tử hình, 3 chung thân đối với các đối tượng tham gia  vụ truy sát và chém người  trên đường phố Vũng Tàu, rạng sáng ngày 8/12/2008.
Ngày 20/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tuyên 1 án tử hình, 3 chung thân đối với các đối tượng tham gia  vụ truy sát và chém người trên đường phố Vũng Tàu, rạng sáng ngày 8/12/2008.

Cụ thể, Lâm Hoàng Vũ (tự Vũ “tóc dài” 23 tuổi) bị tuyên án tử hình về tội giết người; Bùi Quốc Quân (19 tuổi), Nguyễn Tiến Đạt (20 tuổi) án chung thân về tội giết người; Lê Thanh Thăng (19 tuổi) án chung thân về tội giết người và cố ý gây thương tích.

9 bị cáo khác trong vụ án nhận các mức án từ 3 năm đến 19 năm tù giam, 2 bị cáo bị phạt án treo.

Từ giữa năm 2008, nhóm của Bùi Quốc Quân gồm Quân và 14 đối tượng thường xuyên xảy ra va chạm với nhóm của Nguyễn Vũ Ngọc Hải (19 tuổi, ở phường 5, thành phố Vũng Tàu) và nhóm của Lê Văn Hạnh (21 tuổi, ở phường 12, thành phố Vũng Tàu).

Hai nhóm này đã nhiều lần cầm hung khí đến truy đánh nhóm của Quân nhưng không thành.

Rạng sáng ngày 8/12, Quân gọi điện tụ tập nhóm của mình tìm nhóm của Hải để gây gổ và khi phát hiện thấy nhóm của Hải đã đuổi theo đánh chém, trong đó Lâm Hoàng Vũ chém đứt cổ Hải làm Hải tử vong tại chỗ. Vụ đánh chém đã gây náo loạn đường phố giữa đêm khuya./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục