1 án tử hình, 3 án tù chung thân trong vụ ma túy

Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt án 1 án tử hình và 3 án chung thân cho các bị cáo trong vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.
Ngày 25/8, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy xuyên quốc gia do Châu Ngọc Nga và Lại Thanh Sang cùng đồng phạm thực hiện, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt án tử hình đối với Châu Ngọc Nga (42 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân), án chung thân đối với Lại Thanh Sang (37 tuổi, ngụ tại quận 6), Lại Thắng Quân (34 tuổi, ngụ quận 6) và Nguyễn Thị Phương (35 tuổi, ngụ quận 8).

Các tên Võ Thành Long (22 tuổi, ngụ quận 6), Trần Văn Khịch (62 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Châu Tấn Bửu (31 tuổi, ngụ quận 6), Nguyễn Tùng Sơn (39 tuổi, ngụ quận 5), Bùi Mỹ Phương (27 tuổi, ngụ quận 5), Nguyễn Châu Ngọc Mỹ (28 tuổi, ngụ quận 6) và Nguyễn Huỳnh Tiến (26 tuổi, ngụ quận 11) lần lượt lãnh các mức án từ 2 đến 20 năm tù.

Riêng tên Võ Quốc Huy, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định tạm đình chỉ điều tra vì y đang trong quá trình chữa bệnh. Ngoài hình thức bị phạt tù, mỗi bị cáo còn phải nhận hình thức phạt tiền tương thích với hành vi phạm tội của mình, từ 5 - 100 triệu đồng.

Theo cáo trạng, vợ chồng Nga và Sang qua Campuchia sinh sống, vì muốn kiếm tiền nhanh nên từ tháng 3/2005 đến tháng 6/2006 bọn chúng đã mua của Ty (người Việt sinh sống tại Campuchia) 140 chỉ heroin, đưa về Việt Nam bán cho vợ chồng Quân-Phương (ngụ tại quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) thu lời 56 triệu đồng.

Riêng từ tháng 6/2006, một mình Nga mua của Ty 120 chỉ heroin, bán cho Quân-Phương, thu lời 48 triệu đồng; mua của Ty 100 viên ma túy tổng hợp, giao cho Khịch mang xuống Vũng Tàu tiêu thụ. Nga còn mua của Ty 200 gram hàng đá, giấu vào người một bé gái 10 tuổi được thị thuê đi cùng Sang qua biên giới Tây Nam hòng tẩu tán số hàng về Việt Nam nhưng đã bị phát hiện, bị bắt quả tang.

Tháng 3/2007, Nga mua của Lê Hoàng Hội (đã bị bắt trong một vụ án khác) 300 gram ma túy tổng hợp, giao cho con trai là Bửu bán cho Huy (chồng của Bùi Mỹ Phương) và Long. Tên Huy đã bán cho con nghiện Nguyễn Tùng Sơn 1.050 gram hàng đá.

Nga còn sai con gái là Mỹ ra bến xe nhận hàng từ Tiến (được thị thuê trực tiếp lấy hàng từ Ty) rồi vận chuyển về Việt Nam 150,6236 gram heroin và 100 gram ma túy tổng hợp. Tổng cộng, Nga đã mua bán với khối lượng hơn 1.050,6 gram heroin và 600 gram ma túy tổng hợp./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục