1 người chết do nổ tại nhà máy pháo hoa ở Thụy Sĩ

Theo Cảnh sát bang Bern, ngày 4/9 xảy ra 1 vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa lớn nhất của Thụy Sĩ làm ít nhất một người chết.
Ngày 4/9 đã xảy ra một vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa lớn nhất của Thụy Sĩ làm ít nhất một người thiệt mạng.

Cảnh sát bang Bern xác nhận một nhân viên thiệt mạng và một người khác bị mất tích sau một vụ nổ tại Hamberger Swiss Pyrotechnics, nằm trong làng Oberried trên Hồ Brienz.

Theo cảnh sát, vụ nổ xảy ra khi hai công nhân đang trong quá trình phá hủy "chất thải" và đã làm hư hỏng nghiêm trọng mặt tiền của một ngôi nhà gần đó.

Các quan chức cho biết cộng đồng xung quanh tuy không phải đối mặt với nguy hiểm, nhưng một khu vực rộng xung quanh đã bị phong tỏa và các con đường chính trong khu vực này đã được đóng cửa để các nhà điều tra tìm hiểu nguyên nhân của vụ nổ.

Những vụ nổ trước đó cũng tại nhà máy này đã làm 10 người thiệt mạng vào năm 1959 và 12 người trong năm 1941.

Hamberger Swiss Pyrotechnics sử dụng khoảng 30 nhân công và đã sản xuất pháo hoa từ năm 1863./.

Tố Uyên/Vietnam+

Tin cùng chuyên mục