1 tỷ USD mua hãng phần mềm nhận dạng khuôn mặt

Công ty Safran của Pháp đã hoàn tất thương vụ 1 tỷ USD mua lại hãng chế tạo phần mềm nhận dạng khuôn mặt L-1 Identity Solutions của Mỹ.
Công ty Safran của Pháp cho biết đã hoàn tất thương vụ 1 tỷ USD mua lại hãng chế tạo phần mềm nhận dạng khuôn mặt L-1 Identity Solutions của Mỹ, đồng thời tuyên bố giờ đây đã trở thành hãng đi đầu thế giới về nhận dạng sinh trắc học.

Trong thông báo ngày 26/7, hãng vũ trụ và quốc phòng Pháp cho biết L-1, với những sản phẩm được các cơ quan an ninh biên giới và tổ chức tài chính sử dụng, sẽ gia nhập bộ phận an ninh Morpho hiện hành của Safran và sẽ được đổi tên thành Morpho Trust.

Thương vụ này khép lại sau cuộc điều tra của một ủy ban Mỹ chịu trách nhiệm giám sát các vụ nước ngoài thâu tóm các công ty thuộc những ngành nhạy cảm.

L-1 là trường hợp mới nhất trong một loạt vụ việc các công ty an ninh và quốc phòng tầm trung bị các hãng cung cấp vũ khí truyền thống thâu tóm.

Trong bối cảnh ngân sách quốc phòng bị cắt giảm, các nhà thầu hàng đầu đang tìm cách mua lại những công ty nhỏ hơn với những công nghệ phù hợp trong an ninh mạng, an ninh dân sự, giám sát và tình báo. Điều này đánh dấu một sự thay đổi trọng tâm có chủ đích từ bom sang byte.

Theo thỏa thuận, Safran đã trả 1,09 tỷ USD tiền mặt cho L-1 và bộ phận kinh doanh sinh trắc học cốt lõi của hãng này.

Việc sử dụng công nghệ sinh trắc học, cho phép máy móc nhận dạng thông qua những đặc điểm duy nhất trên cơ thể mỗi người, đang nhanh chóng mở rộng trong bối cảnh mối lo ngại về an ninh gia tăng, bất chấp những quan ngại ngày càng lớn về quyền riêng tư đang kìm hãm quá trình các thiết bị này được áp dụng ở một số thị trường./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục