10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2015 được vinh danh

Ca sỹ Hà Anh Tuấn, Thượng úy Trần Thanh Luân, 28 tuổi, phi công Phi đội 1, Trung đoàn 935, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không không quân... là hai trong số 10 gương mặt được vinh danh.
10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2015 được vinh danh ảnh 1 Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ và Bí thư thứ nhất trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trao giải thưởng 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2015. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tối 21/3, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (1996-2015) và trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2015.

Chương trình nhằm chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016).

Vòng chung khảo giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2015 có 20 đề cử được lựa chọn từ 172 hồ sơ ứng viên ở 9 ngành nghề, lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh, quốc phòng, an ninh trật tự, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và an sinh xã hội.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã công bố danh sách 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015 và 10 cá nhân đạt Gương mặt trẻ triển vọng.

Các cá nhân được vinh danh và trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2015 gồm: Lê Yên Thanh, 22 tuổi, Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thế Hoàn, 19 tuổi, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; tiến sỹ Trần Hà Liên Phương, 35 tuổi, Bộ môn Kỹ thuật y sinh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Phan Thanh Sang, 32 tuổi, Chủ trang trại hoa lan Ysaochid;

Đinh Thị Bích Châu, 34 tuổi, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Hoàn Châu; Thượng úy Trần Thanh Luân, 28 tuổi, phi công Phi đội 1, Trung đoàn 935, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không không quân; Đại úy Ngô Ngọc Trân, 32 tuổi, Phó trưởng Phòng 4, Cục An ninh mạng, Bộ Công an; Lý Hoàng Nam, 19 tuổi, vận động viên quần vợt đội Becamex Bình Dương; ca sỹ Hà Anh Tuấn, 32 tuổi; Nguyễn Thủy Tiên, 28 tuổi, Hội đồng sáng lập, quản lý điều phối Mạng lưới ung thư vú Việt Nam cũng nằm trong danh sách 10 cá nhân được trao giải thưởng.

Phát biểu tại lễ trao giải, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cho biết hiền tài là nguyên khí quốc gia. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và có nhiều chủ trương chính sách về công tác thanh niên, nhằm thu hút, tôn vinh, trọng dụng nhân tài, ưu tiên nhiều nguồn lực cho đội ngũ tài năng trẻ. Nhiều tài năng trẻ đã được Đảng, Nhà nước chăm lo, trưởng thành và có những đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Vương Đình Huệ đánh giá chương trình tôn vinh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu do Trung ương Đoàn và Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức là cách làm sáng tạo, thiết thực để phát hiện, tôn vinh, trao thưởng hàng năm cho những tài năng trẻ tiêu biểu của đất nước. 20 năm qua, giải thưởng đã tôn vinh 200 gương mặt trẻ xuất sắc trên nhiều lĩnh vực. Mỗi gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là một câu chuyện thuyết phục, cảm động về khát vọng, sự tiên phong, kiên trì và bền bỉ.

Giải thưởng còn thổi bùng lên ngọn lửa ước mơ, ngọn lửa nhiệt tình trong hàng triệu người Việt trẻ tuổi khác - những người được động viên, dẫn dắt bằng tấm gương yêu nước, tấm gương học tập, lao động sáng tạo của những người được tôn vinh.

Trong thời gian tới, ông Vương Đình Huệ đề nghị Ban Tổ chức giải thưởng đánh giá lại những kết quả đạt được, cũng như những khó khăn, hạn chế và đề ra các giải pháp, cách làm thiết thực, hiệu quả hơn trong thời gian tới đồng thời đề xuất với Đảng, Nhà nước những chính sách, việc làm cụ thể nhằm phát hiện, tôn vinh, chăm lo, hỗ trợ tài năng trẻ; trọng dụng nhân tài.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ ​đề nghị nghiên cứu cơ chế định hướng, phát triển tài năng trẻ sau khi được tôn vinh; có phương thức liên kết những người đạt giải thưởng để lan tỏa giá trị cao đẹp của các bạn trẻ Việt Nam tiêu biểu đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi trong cả nước.

Ông Vương Đình Huệ cũng đề nghị các cấp chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, chung tay góp sức cho sự phát triển tài năng trẻ của đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục