10 lý do khiến Lionel Messi chơi hay hơn mùa giải trước

Ở mùa bóng này Lionel Messi đang chơi hay hơn hẳn mùa bóng trước và có 10 lý do khiến ngôi sao người Argentina đang trở lại với phong độ đỉnh cao.
10 lý do khiến Lionel Messi chơi hay hơn mùa giải trước ảnh 1Lionel Messi đang lấy lại phong độ ấn tượng. (Nguồn: Marca)

Ở mùa bóng này Lionel Messi đang chơi hay hơn hẳn mùa bóng trước và sau đây là 10 lý do khiến ngôi sao người Argentina đang trở lại với phong độ đỉnh cao.


1. Sự hòa hợp của bộ ba, cả trong và ngoài sân cỏ

Bộ ba Messi-Neymar-Suarez đang ngày càng hòa hợp với nhau, không chỉ trên sân cỏ mà ngay cả trong phòng thay đồ, truyền cảm hứng cho nhau. Cứ xem cách mà ba cầu thủ này ăn mừng bàn thắng thứ ba trước Atletico Madrid tại La Liga cũng đủ thấy họ thân nhau đến mức nào. Neymar thậm chi còn bày tỏ rõ sự ủng hộ với Messi trước Luis Enrique.

2. Vui mừng được khán giả yêu mến

Ở mùa bóng trước, trong trận đấu cuối cùng của Liga trên sân Camp Nou, La Pulga bị một vài khán giả huýt sáo phản đối. Vì vậy, dù tái ký hợp đồng, số 10 vẫn tuyên bố “ngày nào mà tôi thấy khán giả không còn vui mừng với tôi nữa, tôi sẽ ra đi”. Nhưng ở mùa bóng này, nhờ sự tỏa sáng của anh, ngay trong những giờ phút khó khăn vừa qua (do bất đồng với huấn luyện viên) anh vẫn nhận được tình cảm yêu mến của các cules. Điều này làm cho Messi càng chơi quyết tâm hơn.

3. Lại được chơi tự do

Messi bùng nổ khả năng ghi bàn năm 2008 khi được Pep Guardiola chuyển từ cánh phải sang chơi ở vị trí trung phong như một số 9 ảo. Sau một thời gian nghiên cứu, các đối thủ đã tìm ra những phương thuốc đặc trí để hạn chế khả năng ghi bàn của Leo bằng cách giăng ra một mạng lưới phòng thủ nhiều tầng. Luis Enrique đã đúng khi đưa Messi trở lại chơi ở vị trí cánh phải nhưng cho Messi tự do hoàn toàn và khả năng dứt điểm của số 10 lại được cải thiện.

4. Thể lực sung mãn

Sau khi hồi phục hoàn toàn khỏi các chấn thương bắp đùi hành hạ mình suốt gần hai mùa bóng vừa qua, Messi giờ đây có một thể lực sung mãn, không chỉ có khả năng liên tục gây áp lực trên phần sân đối phương mà còn có thể tích cực lui về tham gia phòng ngự.

5. Chấp nhận lời thách thức của Cristiano Ronaldo

Mặc dù không có phát biểu công khai nào nhưng việc Ronaldo tuyên bố muốn đuổi kịp Messi để trở thành số 1 thế giới tạo ra động lực để tiền đạo người Argentina phấn đấu giành Quả bóng Vàng thứ 5 và không cho siêu sao người Bồ Đào Nha cơ hội đuổi kịp mình.


6. Cảm thấy vai trò thủ lĩnh của mình được củng cố

Ở mùa bóng trước, có lúc phó chủ tịch phụ trách kinh tế của Barcelona, ông Javier Faus, phàn nàn về việc năm nào cũng phải cải thiện hợp đồng cho Messi. Nhưng rốt cục, chỉ sáu tháng sau đó, hợp đồng của Leo vẫn được tái ký. Đương kim chủ tịch Bartomeu khẳng định Messi đóng vai trò chủ chốt trong dự án thể thao của Barca. Với sự ủng hộ của lãnh đạo câu lạc bộ, các cầu thủ và khán giả, Messi thấy vai trò thủ lĩnh của mình được củng cố.

7. Muốn cùng các đồng đội trỏ lại giành các danh hiệu

Sau một năm trăng tay – chỉ có một Siêu cúp Tây Ban Nha nhỏ bé – Leo Messi cùng các đồng đội quyết tâm trở lại giành các danh hiệu cho Barca và anh tin điều này có thể trở thành hiện thực. Hiện tại, Barca đang đứng thứ hai tại Liga, đã lọt vào tứ kết Cúp Nhà vua và đã lọt vào vòng knock-out của Champions League.

8. Năm mới muốn dẹp sang mọi bên tất cả những vấn đề ngoài thể thao

2014 không để lại những kỷ niệm tốt đẹp cho Messi do những rắc rối với cơ quan thuế vụ. Bước vào năm mới, Messi chỉ tập trung cho bóng đá và để mọi chuyện ngoài sân cỏ sang một bên.


9. Rũ bỏ gánh nặng tâm lý

Sau trận đấu với Atletico, Messi đã yêu cầu gặp Barca TV để làm rõ một số điều nhằm trút bỏ gánh nặng tâm lý, như bác bỏ thông tin anh đề nghị với chủ tịch Bartomeu sa thải Luis Enrique hay tin đồn anh đang thương lượng với một số câu lạc bộ khác.


10. Giải phóng khỏi áp lực của đội tuyển quốc gia

Tuy chưa giành được chức vô địch thế giới, nhưng việc Argentina lọt vào trận chung két của giải đấu lớn nhất hành tinh cùng sự thừa nhận của các đồng đội ở đội tuyển và khán giả nhà đã giải phóng Messi khỏi áp lực bị nghi ngờ về sự cống hiến cho tuyển không bằng cho câu lạc bộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục