10 mục tiêu chuyển nhượng "hot" nhất của Man Utd

Trang Caughtoffside vừa liệt kê 10 cái tên có thể trong tầm ngắm của huấn luyện viên Alex Ferguson chuẩn bị cho mùa giải mới.
Mùa hè nào cũng vậy, danh sách chuyển nhượng của Manchester United luôn thu hút được sự quan tâm lớn từ phía những người hâm mộ của Quỷ đỏ. Dưới đây là 10 cái tên có thể trong tầm ngắm của huấn luyện viên Alex Ferguson được trang Caughtoffside liệt kê.

Luis Fabiano (Sevilla)

Một tiền đạo đẳng cấp như chân sút số 1 của Brazil, Luis Fabiano phải nên chơi ở một câu lạc bộ lớn hơn thay vì Sevilla. Cá nhân tiền đạo 29 tuổi này cũng đã từng tiết lộ ý định được chuyển tới chơi cho Manchester United.

Fabiano hiểu rằng chỉ có chơi ở những đội bóng tầm cỡ hơn mới giúp anh hướng tới những danh hiệu đỉnh cao. Mức phí 16 triệu bảng là giá trị của Fabiano nhưng điều quan trọng là lúc này, chưa có lời đề nghị chính thức nào từ phía các câu lạc bộ được cho là quan tâm đến anh.

Huấn luyện viên Alex Ferguson đang muốn có thêm một tiền đạo chất lượng nữa ở trên hàng công khi Rooney luôn tỏ ra quá đơn độc trong khi Berbatov vẫn đang phải nỗ lực để chứng tỏ mình. Những tiền đạo trẻ khác như Welbeck hay Hernandez vẫn chưa thể hiện được khả năng. Xét về đẳng cấp Fabiano là một cầu thủ có thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu, song có vẻ như Sir Alex lại không mặn mà trong thương vụ này.

Karim Benzema (Real Madrid)

Manchester United có quá ít những sự lựa chọn trên hàng công. Mùa trước, khi Rooney chấn thương, những phương án khác như Berbatov và Owen đều không thể đáp ứng được kì vọng. Benzema từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của Sir Alex song cựu cầu thủ của Lyon lại chọn Real Madrid trong mùa hè năm ngoái. May mắn cho Manchester United là ở thời điểm hiện tại, Benzema không còn được trọng dụng tại sân Bernabeu.

Đang có những tin đồn Sir Alex có thể sẽ để Vidic tới Real, đổi lại Manchester United sẽ có được chữ kí của Benzema. Phương án này có thể sẽ xảy ra bởi Manchester United đang trong quá trình trẻ hóa đội hình và ở tuổi 23, Benzema sẽ là mục tiêu được huấn luyện viên Ferguson cân nhắc.

Wesley Sneijder (Inter Milan)

Manchester United đang cần một mẫu cầu thủ như Sneijder. Hiện tại, trong đội hình của Quỷ đỏ thiếu một tiền vệ dẫn dắt lối chơi. Phong độ của Sneijder trong màu áo của Inter Milan cũng như đội tuyển Hà Lan tại World Cup 2010 đã cho thấy được khả năng của tiền vệ 26 tuổi này.

Đã có những thông tin về việc Manchester United sẵn sàng bỏ ra 30 triệu bảng để chiêu mộ Sneijder, song tuyển thủ Hà Lan đã khẳng định anh vẫn muốn ở lại sân Giuseppe Meazza bất chấp ông thầy Jose Mourinho đã chuyển tới dẫn dắt Real Madrid.

Mesut Ozil (Wender Bremen)

Là một tiền vệ đang được cả châu Âu săn đón, Ozil đang trở thành một "món hàng hot" trên thị trường chuyển nhượng. Cầu thủ đang thuộc sở hữu của câu lạc bộ Wender Bremen hiện đang trong tầm ngắm của Real Madrid, Bayern Munich hay Chelsea.

Hiện tại hợp đồng giữa Ozil với Bremen chỉ còn thời hạn 1 năm nữa là kết thúc. Vấn đề là tuyển thủ Đức lại không chịu gia hạn hợp đồng và đó là lý do Sir Alex có thể tin tưởng vào mục tiêu này. Hiện đang có thông tin Manchester United sẵn sàng để Berbatov cùng 16 triệu bảng tới Bremen để có được chữ kí của Ozil.

Lassana Diarra (Real Madrid)

Carrick vẫn chưa cho thấy được tầm ảnh hưởng của một ông chủ ở khu vực giữa sân, Hargeraves lại chấn thương liên miên trong khi Scholes đã quá già. Đó là lý do khiến Manchester United cần phải có một tiền vệ phòng ngự đạt đẳng cấp như Lassana Diarra. Hiện tại mức phí chuyển nhượng của tiền vệ người Pháp đang là 21 triệu bảng.

Khả năng đánh chặn từ xa của Manchester United thời gian qua không thực sự tốt và Diarra có thể giúp Sir Alex giải bài toán này. Vấn đề là huấn luyện viên Alex Ferguson có thực sự quyết tâm trong việc chiêu mộ tuyển thủ Pháp hay không.

Jack Rodwell (Everton)

Từ đầu mùa hè, Sir Alex đã thừa nhận ông ngưỡng mộ với phong độ của Rodewll. Tiền vệ 19 tuổi này được khá nhiều câu lạc bộ lớn như Chelsea, hay Arsenal theo đuổi. Dẫu vậy, Rodwell lại mới kí một hợp đồng có thời hạn 5 năm với Everton, điều này khiến cho khả năng chiêu mộ tài năng trẻ này của một số câu lạc bộ gặp khó khăn lớn.

Cá nhân Rodwell cũng đã thừa nhận anh không muốn chuyển tới chơi bóng tại sân Old Trafford. Dẫu vậy, với một người kiên trì như Alex Ferguson, nhiều khả năng ông sẽ tiếp tục theo đuổi tiền vệ này. Có thể bản hợp đồng sẽ được hoàn tất trong một tương lai không xa.

Joe Cole (tự do)

Mọi câu lạc bộ đều muốn có Joe Cole. Cựu cầu thủ của West Ham hiện đang là cầu thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Chelsea. Hiện tại, Tottenham, Arsenal , Manchester United và Liverpool là 4 câu lạc bộ đang thể hiện quyết tâm chiêu mộ cầu thủ này. Vấn đề cơ bản là Cole sẽ chọn bến đỗ nào và mức lương anh nhận được trong bản hợp đồng mới sẽ là bao nhiêu.

Sir Alex đã từng rất muốn có Joe Cole song vấn đề ở chỗ tuyển thủ Anh lại đòi một mức lương quá cao (trên 100.000 bảng/tuần). Khả năng thành công của bản hợp đồng là rất thấp.

Theo thông tin mới nhất, Joe Cole cuối cùng đã tìm được bến đỗ mới của mình khi chấp nhận cập bến sân Anfield của Liverpool.

David Luiz (Benfica)

Một hậu vệ chơi khá ổn định ở giải vô địch Bồ Đào Nha và đã không ít lần được Sir Alex quan tâm đến. Cầu thủ 23 tuổi người Brazil đang trong tầm ngắm của cả Manchester City lẫn Real Madrid. Hiện Benfica đang ra giá của David Luiz dao động trong khoảng 29 triệu bảng. Luiz có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ trái cũng như trung vệ.

Cầu thủ người Brazil là một hậu vệ đa năng song lý do chính khiến anh vẫn ở lại với Benfica là mức phí chuyển nhượng quá cao. Nếu câu lạc bộ của Bồ Đào Nha không chịu hạ mức phí chuyển nhượng, một người như Sir Alex sẽ không bao giờ bỏ ra tới 29 triệu bảng để chiêu mộ một cầu thủ vẫn chỉ ở dạng tiềm năng.

Miguel Veloso (Sporting Lisbon)

Đây là mùa giải thứ 3 liên tiếp, cái tên Veloso được nhắc tới trong danh sách chuyển nhượng của Manchester United. Tiền vệ 24 tuổi có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm hoặc khi cần cũng có thể làm tốt vai trò của một hộ công.

Khả năng thích nghi của Veloso với Premier League vẫn là một dấu hỏi lớn. Việc anh vừa đánh mất vị trí chính thức trong đội hình của đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2010 đã cho thấy sự chững lại của tiền vệ này. Có lẽ Sir Alex sẽ chờ thêm 1 đến 2 mùa giải nữa để đánh giá chính xác khả năng của Veloso.

Maarten Stekelenburg (Ajax)

Van der Sar đã bước sang tuổi 39 và sẽ không còn cống hiến được cho Manchester United thêm nhiều mùa giải nữa. Trong khi đó Tomas Kuszak và Ben Foster vẫn chưa cho thấy sự chắc chắn để xứng đáng khoác chiếc áo số 1 của Quỷ đỏ. Đó là lý do khiến Sir Alex vẫn đang ráo riết tìm cho câu lạc bộ một thủ thành đẳng cấp khác.

Huấn luyện viên Ferguson đánh giá cao phong độ của thủ môn số 1 đội tuyển Hà Lan tại World Cup 2010. Với kinh nghiệm nhiều năm chơi bóng cho Ajax, thủ thành 27 tuổi sẽ là một phương án khả thi giúp Manchester United có thể tìm được một "người gác đền" chắc chắn sau khi Van der Sar giải nghệ./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục