Ngộ nhận khi làm đẹp

10 ngộ nhận ngớ ngẩn dễ mắc phải khi làm đẹp

Con người luôn tìm kiếm cách để làm đẹp từ mọi nguồn nguyên liệu có mặt trên Trái Đất nhưng không phải thông tin nào cũng đúng.
Con người luôn tìm kiếm cách để làm đẹp từ mọi nguồn nguyên liệu có mặt trên Trái Đất. Người ta thử rồi truyền cho nhau cách làm đẹp nhưng không phải nguồn thông tin nào cũng chính xác.

Dưới đây là 10 dẫn chứng về những ngộ nhận mà có thể bạn cũng đang mắc phải.

1. Xát chanh vào răng sẽ có nụ cười sáng tựa ngọc trai

Sai. Chanh có thể giúp bạn làm sáng bóng ổ khóa, nhưng axit citric trong nó sẽ làm bạn mất đi men răng. Tốt hơn hết là giữ chanh lại làm nước chanh và đánh răng với nó vài lần một tuần để có một hàm răng như ý.

2. Móng tay giả hủy hoại móng tay thật của bạn

Sai. Cái làm hỏng móng tay thật của bạn không phải là móng tay giả mà là keo dán móng hoặc là cách tháo móng giả không đúng. Vì vậy, nếu biết cách chăm sóc móng tay và tháo móng tay giả, bạn sẽ hoàn toàn không làm hại móng tay của mình.

3. Công nghệ tẩy lông bằng tia laser không có tác dụng với lông sáng màu?

Ai chứng minh điều đó? Xin khẳng định công nghệ này có thể tẩy 70% - 80% lông tay chân sáng màu cho bạn. Thử tiến hành vài lần nữa, bạn sẽ thấy kết quả như ý.

4. Cắt tóc thường xuyên để tóc mau dài hơn

Lại sai tiếp. Thực tế tóc luôn mọc với tốc độ tương đương kể cả bạn có chăm cắt tóc. Tuy nhiên phải thừa nhận là việc cắt tóc thường xuyên rất có lợi cho sức khỏe tổng thể của mái tóc và giảm chẻ ngọn.

5. Các cô gái nhỏ bé không thể mặc áo ngực

Đây hẳn là trò đùa của những anh chàng chỉ thích các cô gái ngực bự. Bạn phải hiểu rằng, luôn luôn tồn tại trên thị trường những kiểu đồ lót cho mọi hình dáng, tầm vóc. Nếu bạn muốn một ngày nào đó làm bất ngờ chàng, hãy dùng ngay đến những chiếc áo đệm nước, chắc hẳn bạn sẽ vô cùng ưng ý.

6. Mụn là do da nhờn

Mặc dù ta thường thấy da nhờn thì nhiều mụn nhưng đó không phải là nguyên nhân. Mụn mọc hầu như vì bạn đã da nhờn lại còn dùng sai loại mỹ phẩm. Hãy thử một số công thức chăm sóc cho da nhạy cảm, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt.

7. Sản phẩm làm đẹp hữu cơ không có nhiều tác dụng

Sản phẩm làm đẹp hữu cơ thực sự là thứ tốt nhất mà bạn có. Nó thân thiện với làn da, không làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn và bảo vệ da bạn khỏi những chất gây ô nhiễm bên ngoài. Thêm vào đó, bạn lại không phải dùng đến những hóa chất độc hại, vì vậy sản phẩm hữu cơ thực sự là cái đáng dùng.

8. Bạn không thể khoác lên mình tất cả các màu

Có một điều mà tôi luôn luôn nghe từ bạn gái mình là: "Em không thể mặc màu này, nó không hợp với màu da của em." Điều đó nghe thật nực cười. Nếu bạn không tự tin diện một bộ váy màu đỏ rực bốc lửa thì tại sao không thử màu đỏ với tông bớt chói lóa hơn?

9. Clo chuyển tóc bạn thành màu xanh

Cũng không đúng, cái chuyển tóc bạn thành màu xanh là đồng chứ không phải clo. Nếu một hồ bơi không duy trì đúng cách và làm sạch thường xuyên, nó có thể có dư lượng đồng, biến mái tóc của bạn thành màu xanh. Tất cả những gì bạn phải làm là chuyển sang một loại dầu gội có độ pH thấp, sẽ giúp chiến đấu chống lại sự "xanh hóa."

10. Ngồi bắt chéo chân làm cho tĩnh mạch bạn tủa ra như mạng nhện

Thực sự không đúng, vì nguyên nhân của bệnh này hầu như là vì gen di truyền./.

(Đẹp/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục