10 người thiệt mạng trong một vụ đọ súng tại Mozambique

10 người đã thiệt mạng trong một vụ đọ súng tại Mozambique

10 người đã thiệt mạng trong một vụ đọ súng giữa đoàn hộ tống chở lãnh đạo phe đối lập Mozambique Afonso Dhlakama và xe buýt chở dân thường.
10 người đã thiệt mạng trong một vụ đọ súng tại Mozambique ảnh 1Lãnh đạo phe đối lập Mozambique Afonso Dhlakama. (Nguồn: AFP)

Ngày 26/9, cảnh sát Mozambique cho biết 9 thành viên của đoàn hộ tống chở lãnh đạo phe đối lập nước này Afonso Dhlakama đã thiệt mạng trong một vụ đọ súng.

Hiện đang xuất hiện nhiều thông tin trái chiều về nguyên nhân dẫn đến vụ việc này.

Theo cảnh sát, những thành viên của đoàn hộ tống gồm 12 xe đã xả súng vào một xe buýt cỡ nhỏ chở dân thường khi đang di chuyển gần Imchope, miền Trung Mozambique hôm 25/9, khiến tài xế xe buýt thiệt mạng.

Sỹ quan cảnh sát Armando Mude cho biết dường như chiếc xe buýt đã tiến quá gần đoàn xe của Renamo, khiến họ nghĩ là bị tấn công nên đã xả súng khiến tài xế xe buýt thiệt mạng và 3 hành khách bị thương.

Khi cảnh sát đến hiện trường, vụ đọ súng đã nổ ra và 9 người trong hàng ngũ Renamo được cho là đã thiệt mạng. Những thành viên khác của Remano, trong đó có ông Dhlakama, đã kịp chạy trốn.

Trong khi đó, các thành viên đảng đối lập Renamo tuyên bố đoàn của họ bị phục kích.

Người phát ngôn Remano, ông Antonio Muchanga, cho biết ông Dhlakama không bị thương sau khi "bị mai phục lần thứ hai trong vòng 2 tuần qua" và hiện ông này đang ẩn náu.

Trước đó, ngày 12/9, đoàn hộ tống ông Dhlakama cũng bị tấn công khi ông này đang trên đường về từ một cuộc míttinh tại tỉnh Manica./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục