10 nhà dân ở Tuần Giáo hiện vẫn chìm trong nước lũ

10 nhà dân ở Tuần Giáo của tỉnh Điện Biên vẫn chìm trong nước lũ

Đến chiều 4/8, mặc dù trận lũ xảy ra đã hơn 3 ngày, song vẫn còn 10 nhà dân ở xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên vẫn đang chìm trong nước.
10 nhà dân ở Tuần Giáo của tỉnh Điện Biên vẫn chìm trong nước lũ ảnh 1Nhà cửa, tài sản của người dân Tuần Giáo bị ngập trong nước lũ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Đến chiều 4/8, mặc dù trận lũ xảy ra đã hơn 3 ngày, song vẫn còn 10 nhà dân ở xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên vẫn đang chìm trong nước.

Giao thông chia cắt, còn người dân phải sống một cách tạm bợ.

Trước những thiệt hại nặng nề với nhân dân huyện Tuần Giáo, cùng ngày 4/8, nhiều cơ quan, đơn vị đã thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ đồng bào huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, chịu thiệt hại sau đợt mưa lũ vừa qua.

Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam trao 100 suất quà gồm chăn màn và nhu yếu phẩm cùng 12 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ huyện Tuần Giáo. Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Điện Biên hỗ trợ 10 hộ gia đình tại thị trấn Tuần Giáo mỗi hộ 1 triệu đồng.

10 nhà dân ở Tuần Giáo của tỉnh Điện Biên vẫn chìm trong nước lũ ảnh 2Người dân phải đi lại trong bản bằng bè tre. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Công an tỉnh Điện Biên hỗ trợ 10 tấn gạo, 5 tạ mỳ ăn liền, 1 tạ lương khô và thuốc chữa bệnh cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại 2 xã Pú Nhung, Pu Xi... Công an tỉnh cũng đã cử hơn 20 cán bộ xuống giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đài Tiếng nói Việt Nam đã trao 10 suất quà trị giá 2 triệu đồng/suất cho 10 hộ bị ảnh hưởng do mưa lũ tại huyện. Đây là những suất quà được trích từ quỹ quyên góp của thính giả từ thiện khắp cả nước ủng hộ bà con chịu thiệt hại do mưa lũ vừa qua.

Chính quyền huyện Tuần Giáo đang vận động các nhà hảo tâm cùng chia sẻ khó khăn với đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn huyện./.

Vào hồi 7 giờ ngày 1/8, một trận lũ ống bất ngờ ập xuống khu vực khối Tân Tiến (thị trấn Tuần Giáo), biến khu vực này thành sông trong 30 phút.

Áp lực của dòng chảy quá mạnh đã phá tường nhà phía sau của một số hộ dân dọc theo trục đường giữa trung tâm thị trấn. Hậu quả đã ảnh hưởng đến trên 100 hộ dân sống tại khu vực này.

Đặc biệt, 2 hộ kinh doanh xe máy, điện thoại di động và hàng tạp hóa đã bị dòng lũ cuốn phăng mọi thứ trôi ra đường, tài sản bị thiệt hại ước tính trên 300 triệu đồng.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục