10 nông dân xuất sắc nhận giải Sao Thần nông

10 cá nhân đoạt giải đại diện cho hơn 50 triệu nông dân của mọi miền đất nước với những mô hình mang lại giá trị kinh tế cao.
Tối 31/1, tại Hà Nội, 10 nông dân xuất sắc nhất toàn quốc, đại diện cho hơn 50 triệu nông dân trên cả nước đã được trao giải “Sao Thần nông 2009”.

10 nông dân đoạt giải đến từ khắp mọi miền đất nước với những mô hình sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao, tiêu biểu như ông Đỗ Quý Hạo (Mỹ Hiệp Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang) với mô hình làm giàu từ củ khoai lang; ông Nguyễn Văn Mọi (Phước Thuận, Ninh Phước, Ninh Thuận) làm giàu từ cây nho; “vua bò sữa” Lâm Thanh Trân (Công ty cổ phần giống Bò sữa Mộc Châu, Sơn La) hay cách phát triển chăn nuôi, trồng rừng bền vững trên đồi cát trắng của anh Võ Đại Nghĩa (Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình)…

Bên cạnh những nông dân được trao giải Sao Thần nông, 9 nông dân tiêu biểu đến từ Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nam, Bắc Giang, Hòa Bình, Kon Tum, Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau đã được  trao các giải nông dân sáng tạo, nông dân vượt khó, nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật tốt nhất.

Giải thưởng chính thức khởi động từ tháng 1/2009 và kết thúc vào ngày 31/12/2009, do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, báo Nông thôn Ngày nay và Công ty Cổ phần Hãng Thông tấn Việt phối hợp tổ chức bình chọn.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 15 nông dân đạt giải Sao Thần nông được lựa chọn từ các tháng trong năm 2009./.

Chu Thanh Vân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục