10 sự kiện nổi bật của VN năm 2012 do TTXVN chọn

Điểm lại tình hình kinh tế, văn hóa, chính trị và xã hội của Việt Nam trong năm 2012, TTXVN đã bình chọn 10 sự kiện nổi bật nhất.
Điểm lại tình hình kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội của Việt Nam trong năm 2012, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã bình chọn 10 sự kiện nổi bật nhất như sau:

Triển khai mạnh mẽ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng

Năm 2012, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" được triển khai sâu rộng với tinh thần nghiêm túc, cầu thị và xây dựng từ cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng tới từng đảng viên, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Quốc hội thông qua một số Luật và Nghị quyết quan trọng

Tại các kỳ họp thứ ba và thứ tư, Quốc hội khóa XIII đã thông qua một số Luật và Nghị quyết quan trọng: Luật Biển Việt Nam; Nghị quyết tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ quan trọng do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát ở mức một con số

Lạm phát năm 2012 được kiểm soát ở mức khoảng 6,8% so với gần 19% năm 2011. Lần đầu tiên Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu kỷ lục gần 115 tỷ USD và xuất khẩu gạo đạt 8 triệu tấn, cao nhất từ trước tới nay.

Chính phủ thực hiện nhiều biện pháp tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn: nợ xấu, thị trường bất động sản đóng băng, nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc giải thể, tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế-xã hội.

Sôi động các hoạt động ngoại giao, trong đó có Năm Đoàn kết, Hữu nghị Việt Nam-Lào

Năm 2012 là một trong những năm có các hoạt động đối ngoại dồn dập nhất với 49 đoàn Lãnh đạo Cấp cao các nước thăm Việt Nam, 37 đoàn Lãnh đạo Cấp cao Việt Nam thăm các nước và dự các Hội nghị quốc tế.

Đặc biệt, Năm Đoàn kết, Hữu nghị Việt Nam-Lào nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2012), 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977 - 18/7/2012) được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện sinh động tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Đại hội lần thứ X Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc," Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã diễn ra tại Hà Nội từ 12-14/12 vừa qua, biểu thị quyết tâm chính trị của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới, đảm nhận vai trò chủ thể xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

Thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông

Việc thiết lập kỷ cương, trật tự an toàn giao thông được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, đặc biệt nhiều công trình hạ tầng giao thông quan trọng được đầu tư xây dựng tại các thành phố lớn trong năm An toàn giao thông 2012.

Các giải pháp này đã góp phần cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông, giảm mạnh số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương so với mục tiêu giảm 5-10% ở cả ba tiêu chí do Quốc hội đề ra.

Công trình thủy điện Sơn La về đích trước thời hạn ba năm

Toàn bộ sáu tổ máy của Nhà máy thủy điện Sơn La với tổng công suất 2.400MW được hoàn thành sớm ba năm so với dự kiến. Đây là công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á do Việt Nam tự thiết kế, thi công.

Tuy nhiên, trước một loạt sự cố tại các đ ập thủy điện, đặc biệt tại Công trình thủy điện Sông Tranh 2 thuộc tỉnh Quảng Nam, Chính phủ đã chỉ đạo tiến hành kiểm tra, rà soát lại độ an toàn, hiệu quả kinh tế và tác động tới môi trường của các dự án thủy điện vừa và nhỏ trong cả nước.

Học sinh Việt Nam đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế

Lần đầu tiên, tất cả học sinh đội tuyển Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic các môn văn hóa đều đoạt huy chương; trong đó có năm huy chương vàng, 15 huy chương bạc, 11 huy chương đồng và giải nhất Hội thi nghiên cứu khoa học-kỹ thuật quốc tế (Intel ISEF).

Vinh danh tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ

Ngày 6/12 vừa qua, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là di sản tín ngưỡng đầu tiên của thế giới được UNESCO công nhận.

Đội tuyển bóng đá Việt Nam thất bại tại AFF Suzuki Cup 2012

Tại Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á-AFF Suzuki Cup 2012, tổ chức từ ngày 24/11 đến 22/12, Đội tuyển Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng khi chỉ giành được một điểm sau ba trận.

Thất bại nặng nề nhất của Đội tuyển trong lịch sử tham dự Giải bóng đá Đông Nam Á phản ánh sự khủng hoảng của nền bóng đá Việt Nam, cần được cải tổ mạnh mẽ, toàn diện./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục