10 sự kiện tiêu biểu ngành LĐ-TB&XH năm 2012

Kết quả bình chọn 10 sự kiện nổi bật cho thấy, càng trong lúc khó khăn người dân càng quan tâm tới các chính sách an sinh xã hội.
Ngày 23/1, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã công bố 10 sự kiện nổi bật ngành năm 2012. Càng trong điều kiện kinh tế khó khăn, người dân càng quan tâm tới các chính sách an sinh xã hội, điều này thể hiện rất rõ qua kết quả bình chọn, có đến 7/10 sự kiện được bình chọn là các chính sách an sinh xã hội.

Bộ Luật lao động sửa đổi được Quốc hội thông qua và áp dụng từ 1/5/2013 là một trong 10 sự kiện nổi bật ngành lao động-thương binh và  xã hội.

Bộ Luật lao động mới có nhiều điểm đổi mới quan trọng về thời gian nghỉ thai sản, tuổi nghỉ hưu… Đặc biệt, Bộ Luật Lao động mới đã đưa ra quy định mới về cơ chế tiền lương ba bên và tập trung đổi mới các vấn đề về quan hệ lao động…

Không chỉ các chính sách về lao động được người dân quan tâm, chính sách về chăm sóc, bảo vệ trẻ em cũng được bình chọn là sự kiện nổi bật trong năm 2012.

Ngày 5/11/2012, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới. Chỉ thị ra đời trong bối cảnh những vấn đề về trẻ em ngày càng thu hút sự quan tâm của toàn xã hội.

Dưới đây là 10 sự kiện nổi bật của ngành lao động-thương binh và xã hội năm 2012 được người dân bình chọn.

1. Ban chấp hành Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 15-NQ/TW một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020

2. Bộ Luật Lao động sửa đổi được Quốc hội thông qua với nhiều nội dung mới

3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

4. Tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng ASEM về lao động việc làm lần 4 ASEM LEMC4

5. Các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh, liệt sỹ diễn ra long trọng, ý nghĩa trên khắp cả nước

6. Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới

7. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020

8. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020

9. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2012- 2015.

10. Gần 700 ngàn người tham gia Cuộc thi tìm hiểu chính sách, pháp luật về bình đẳng giới./.

Hồng Kiều (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục