10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch năm 2008

Các hoạt động giao lưu văn hóa đối ngoại của Việt Nam được tổ chức thành công, tạo được tiếng vang và để lại ấn tượng tốt đẹp cho bạn bè quốc tế được xếp ở vị trí số 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu của ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2008.

Các hoạt động giao lưu văn hóa đối ngoại của Việt Nam được tổ chức thành công, tạo được tiếng vang và để lại ấn tượng tốt đẹp cho bạn bè quốc tế được xếp ở vị trí số 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu của ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2008.

Tại buổi họp báo diễn ra chiều 24/12, tại Hà Nội, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Tô Văn Động cho biết, Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga; tuần văn hóa du lịch Việt Nam tại Hà Lan; tuần lễ Việt Nam 2008 tại Nhật Bản; tuần văn hóa Việt Nam tại Campuchia; ngày quốc gia Việt Nam tại triển lãm quốc tế EXPO 2008 ở Tây Ban Nha; những ngày Hà Nội tại Matxcơva (Liên bang Nga) là dip quảng bá hình ảnh đất nước, con người và nền văn hóa nghìn năm văn hiến của dân tộc Việt.

Thông qua những hoạt động này, bạn bè khu vực và quốc tế hiểu rõ về đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trên tiêu chí: Việt Nam mong muốn là bạn, là đối tác tin cậy của các quốc gia, các dân tộc, vì hòa bình, hữu nghị, bình đẳng, cùng có lợi, cùng phát triển.

Các vị trí tiếp theo như sau:

2. Ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam 19/4 được xác lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và việc tổ chức thành công các Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch trong năm 2008.

3. Cuộc thi hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2008 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

4. Festival Huế 2008; Festival Tây Sơn-Bình Định, cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế lần thứ nhất tại Đà Nẵng và Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2008.

5. Hoạt động văn hoá nhân Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2008 tại Việt Nam và Đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày mất Đức Vua-Phật hoàng Trần Nhân Tông.

6. Bộ phim "Bao giờ cho đến tháng Mười" được bình chọn là một trong 18 bộ phim Châu Á xuất sắc nhất mọi thời đại; Bộ ảnh "Nếp văn hoá truyền thống của dân tộc thiểu số Tây Nguyên-Việt Nam" đoạt Cúp thế giới cuộc thi ảnh nghệ thuật đen trắng lần thứ 29.

7. Đoàn Thể thao Việt Nam xếp thứ 71 trên tổng số 200 đoàn tham dự Olympic Bắc Kinh năm 2008 với thành tích 1 Huy chương Bạc môn cử tạ.

8. Việt Nam đăng cai tổ chức và thi đấu thành công tại Giải vô địch Cờ vua trẻ thế giới, giành 4 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng, xếp thứ 2 trên tổng số 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

9. Đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam đoạt chức vô địch Cúp Merdeka tại Malaysia; Đội tuyển bóng đá nam quốc gia vào chung kết Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2008; Đoàn vận động viên Việt Nam chinh phục thành công đỉnh Everest.

10. Cuộc vận động bầu chọn cho vịnh Hạ Long, vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, đỉnh Fansipan là kỳ quan thiên nhiên thế giới và các hoạt động trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Mekong-Cần Thơ 2008.

Ông Tô Văn Động bổ sung thêm: Nếu tuyển Việt Nam đoạt được Cup vàng AFF thì thành tích này có thể sẽ xếp đầu tiên trong chuỗi 10 sự kiện tiêu biểu của ngành, thế nhưng tối nay, 24/12, Việt Nam mới đá trận chung kết lượt đi AFF Cup với Thái Lan tại Bangkok, lượt về diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối 28/12 tới nên không kịp về mặt thời gian để có sự thay đổi trên bảng xếp hạng.

Ông Động cũng đã nêu 5 vấn đề còn tồn tại, yếu kém của Bộ trong năm 2008, đứng đầu là màn múa phản cảm của học viên trung tâm FPT Arena tại hội diễn văn nghệ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập FPT và sự bất cập về quản lý, giáo dục lối sống văn hóa trong giới trẻ.

Bốn vấn đề khác bị đánh giá yếu kém là:

2. Vi phạm trong tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 và những bất cập trong quản lý tổ chức thi hoa hậu, người đẹp.

3. Tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực đối với người già, trẻ em và phụ nữ, gây nhức nhối trong xã hội.

4. Nạn bạo lực trong bóng đá vẫn tiếp diễn, điển hình là vụ ẩu đả giữa hai nhóm cổ động viên quá khích trên sân Vinh (Nghệ An) sau khi kết thúc trận đấu giữa Câu lạc bộ Tài chính Dầu khí Sông Lam Nghệ An và Xi măng Hải Phòng.

5. Tình trạng ô nhiễm môi trường, tài nguyên du lịch tự nhiên bị suy thoái và xâm hại ở nhiều địa phương, ảnh hưởng tới chất lượng và sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam./.

Minh Anh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục