10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu 2010

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố 10 hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu năm 2010 do các nhà báo bình chọn.
Chiều 30/12, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tô Quang Động đã chính thức công bố 10 hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu được các nhà báo bình chọn.

10 sự kiện tiêu biểu này được bình chọn bởi hơn 120 nhà báo viết về văn hóa, thể thao và du lịch của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn Hà Nội.

1. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn

Đó là các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Giỗ tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2010; Kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam...

2. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội

Trong đó đặc biệt là Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình sáng 10/10 gồm Khai trương Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam; Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội Việt Nam và Thăng Long-Hà Nội; các Liên hoan nghệ thuật, làng nghề; các cuộc thi đấu thể thao, những ngày phim Việt Nam kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội...

3. Các di sản của Việt Nam được UNESCO vinh danh

Các di sản được vinh danh gồm Trung tâm Hoàng thành Thăng Long được công nhận Di sản Văn hóa thế giới; Hội Gióng ở Đền Phù Đổng và Đền Sóc được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; 82 bia đá các khoa thi tiến sỹ triều Lê-Mạc tại Văn Miếu Quốc Tử Giám được vinh danh Di sản tư liệu thế giới.

4. Các hoạt động văn hóa quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ở nước ngoài

Đó là các hoạt động Ngày Quốc gia tại EXPO Thượng Hải 2010; Tuần Văn hóa Việt Nam tại các nước Cuba, Mexico, Đức, Bỉ, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên bang Nga, Trung Quốc, Ấn Độ.

5. Các sự kiện văn hóa, thể thao quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Bao gồm Triển lãm Ảnh nghệ thuật quốc tế, Liên hoan Phim quốc tế; Cuộc thi Piano quốc tế, Cuộc thi Hoa hậu trái đất; Cúp Bóng đá quốc tế 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

6. Đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Nhật Minh được Hoa Kỳ vinh danh

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ tôn vinh đạo diễn Đặng Nhật Minh vì những cống hiến to lớn của ông với nền điện ảnh Việt Nam.

7. Đại hội Thể dục Thể thao các cấp và Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VI.

8. Đoàn Thể thao Việt Nam giành 33 huy chương tại ASIAD 16

Tại ASIAD 16, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 33 huy chương, lần đầu tiên có huy chương ở năm môn trong chương trình Olympic; tại ASIANPARA Games I, đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam đạt thành tích xuất sắc, giành 17 huy chương, xếp thứ 11/42 toàn đoàn.

9. Ngành Du lịch Việt Nam đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu.

10. Chương trình kích cầu du lịch 2010 “Việt Nam-Điểm đến của bạn”

Chương trình này góp phần thu hút khách du lịch quốc tế, thúc đẩy du lịch nội địa, giúp ngành du lịch Việt Nam thu hút trên 5 triệu khách quốc tế, 28 triệu lượt khách du lịch nội địa, doanh thu du lịch ước đạt 100.000 tỷ đồng./.

Công Hải (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục