10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch năm 2011

Theo công bố chiều 27/12 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỷ lệ bầu chọn giữa cơ quan quản lý và cơ quan báo chí là trùng khớp.
Chiều nay ngày 27/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch Việt Nam đã tổ chức công bố chính thức 10 sự kiện ngành tiêu biểu năm 2011.

Theo đó, hai sự kiện văn hóa có tỷ lệ phiếu bầu thấp là: Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ II-2011 (42/97 phiếu) và Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17-Phú Yên 2011 (70/97 phiếu) đã bị loại khỏi danh sách 12 sự kiện được đem ra trưng cầu ý kiến trước đó (ngày 21/12) để chọn lấy tốp 10 sự kiện nổi bật nhất.

Mười sự kiện tiêu biểu của ngành văn hóa, thể thao và du lịch được chọn phải hội tụ bốn tiêu chí mà đại diện Bộ, ông Tô Văn Động nhấn mạnh rằng, phải được tổ chức với quy mô lớn, có phạm vi ảnh hưởng liên vùng, trên toàn quốc;

Ngoài ra, các sự kiện cũng cần có giá trị tiêu biểu, điển hình về ý nghĩa chính trị, văn hóa và hiệu quả xã hội trong một số hoạt động của ngành cùng diễn ra trong năm; được dư luận hoan nghênh và đánh giá cao; không có sai sót hay bị phê bình.

Trong số đó, hai tiêu chí ưu tiên được ông Động chỉ rõ, đó là sự kiện được tổ chức lần đầu tiên, tiêu biểu có tính đột phá, độc đáo và đặc biệt là có tác động tích cực tới phong trào thi đua của toàn ngành…

Danh sách sự kiện công bố được ông Động khẳng định, thứ tự không sắp xếp theo tỷ lệ phần trăm bầu chọn mà theo thứ tự lần lượt của ngành văn hóa-thể thao-du lịch. Vị đại diện Bộ này còn thông tin thêm, năm nay kết quả tỷ lệ bầu chọn giữa cơ quan quản lý và các đại diện của các cơ quan báo chí là trùng khớp.

Danh sách 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiểu biểu năm 2011:

1. UNESCO công nhận Thành nhà Hồ là Di sản văn hóa thế giới.

2. UNESCO công nhận Hát Xoan là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

3. Trình diễn trang phục truyền thống cộng đồng các dân tộc Việt Nam lần thứ I-2011.

4. Kỷ niệm 100 năm Nhà hát Lớn Hà Nội.

5. Liên hoan Trà quốc tế lần thứ I-Thái Nguyên, Việt Nam 2011.

6. Đoàn thể thao Việt Nam giành 288 huy chương (96 HCV, 92 HCB, 100 HCĐ), đứng thứ ba tại SEA Game 26.

7. Lần đầu tiên tại Giải Thể dục dụng cụ Thế giới (Nhật Bản), VĐV Phan Thị Hà Thanh giành HCĐ, chính thức được tham dự Olympic Lodon 2012.

8. VĐV Hoàng Quý Phước giành hai HCV tại SEA Game 26, phá kỷ lục Đông Nam Á nội dung 100 mét bơi bướm, đạt chuẩn tham dự Olympic London 2012.

9. Vịnh Hạ Long được đưa vào danh sách là một trong bảy Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

10. Du lịch Việt Nam đón vị khách quốc tế thứ 6 triệu.

Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục