10 thảm họa lớn nhất 2008 do AFP bình chọn

1. Cơn bão nhiệt đới Nargis đổ bộ vào Myanmar, khiến 138.000 người bị thiệt mạng và mất tích, 2,4 triệu người bị lâm vào cảnh "màn trời chiếu đất". Nhiều cánh đồng lúa bị hủy hoại hoàn toàn trong khi nhiều làng mạc bị "xóa sổ" trong lốc xoáy.

1. Cơn bão nhiệt đới Nargis đổ bộ vào Myanmar, khiến 138.000 người bị thiệt mạng và mất tích, 2,4 triệu người bị lâm vào cảnh "màn trời chiếu đất". Nhiều cánh đồng lúa bị hủy hoại hoàn toàn trong khi nhiều làng mạc bị "xóa sổ" trong lốc xoáy.

2. Trận động đất mạnh 8 độ Richter tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), cướp đi sinh mạng của 88.000 người, khiến ít nhất 375.000 người bị thương và 5 triệu người bị mất nhà ở. Trận động đất gây thiệt hại 124 tỷ USD cho nền kinh tế Trung Quốc, trong khi chi phí khắc phục hậu quả thiên tai ước tính lên tới 245 tỷ USD.

3. Quốc gia nghèo nhất châu Mỹ Haiti đã phải liên tục hứng chịu tới 4 cơn bão lớn là Fay, Gustav, Hanna và Ike. Thiên tai kéo dài suốt hai tháng 8 và 9 cướp đi mạng sống của hơn 800 người dân, trong đó có tới 50% số nạn nhân sống tại thành phố duyên hải Gonaives.

4. Phà "Princess of the Stars" của Philippines, chở 862 hành khách, đã bị chìm do sóng lớn (ảnh hưởng của bão Fengsheng) tại vùng biển ngoài khơi miền Trung nước này. Chỉ có 56 người may mắn sống sót. Được biết, trên phà này chở tới 10 tấn thuốc trừ sâu độc hại.

5. Vụ lở đất xảy ra tháng 9 ở Sơn Tây (Trung Quốc) khiến ít nhất 262 người thiệt mạng. Mưa lớn khiến đất lở phá vỡ tường bao khu chứa phế thải tại mỏ quặng sắt Tháp Sơn, tạo ra dòng đất đá cao khoảng 7m đổ xuống và vùi lấp toàn bộ thị trấn nằm dưới chân núi Tháp Sơn.

6. Tây Ban Nha trải qua tai nạn hàng không thảm khốc nhất trong 25 năm qua, với số nạn nhân thiệt mạng là 153 người trong tổng số 172 hành khách. Một động cơ của máy bay đã bốc cháy khi máy bay đang chạy trên đường băng để chuẩn bị cất cánh từ Madrid để đến quần đảo Canary.

7. Chỉ trong hai tuần, tại Haiti đã xảy ra hai vụ sập trường học khiến ít nhất 93 người thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương. Nguyên nhân của tai nạn là do chất lượng xây dựng kém, không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và thiếu khâu kiểm tra giám sát.

8. Tai nạn đường sắt tại tỉnh Sơn Đông làm ít nhất 70 người chết và hơn 400 người bị thương. Theo kết quả điều tra, người lái tàu đã không kiểm soát được tốc độ quá cao của đoàn tàu, khiến tàu đổ nhiều toa. Đây là tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất tại Trung Quốc trong hơn một thập kỷ qua.

9. Tai nạn giao thông làm hơn 69 người thiệt mạng ở Burkina Faso khi một xe khách và một xe tải chở đường đâm vào nhau và cùng bốc cháy. Burkina Faso là một trong những quốc gia xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất ở Tây Phi.

10. Nhiều vụ cháy lớn liên tiếp xảy ra trong tháng 10 và tháng 11 tại "thành phố của các thiên thần" Los Angeles, bang California, Mỹ, thiêu hủy hàng chục nghìn hécta rừng và khiến hàng nghìn người phải sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

Tin cùng chuyên mục