10 thủ môn "quái" nhất tại các kỳ World Cup

Nhân sự kiện thủ môn Rene Higuita vừa tuyên bố giải nghệ, trang Goal đã bình chọn ra 10 thủ môn "dị" nhất trong các kỳ World Cup.
Nhân sự kiện Rene Higuita vừa tuyên bố giải nghệ, trang Goal đã bình chọn ra 10 thủ môn "dị" nhất trong các kỳ World Cup.

Carlos Kameni (Cameroon)

Thủ môn tài năng này đã bắt chính cho tuyển Cameroon từ năm 17 tuổi. Kameni được biết tới là một thủ thành có phản xạ cực tốt và thường có những pha cứu thua xuất thần. Tuy vậy, điểm yếu của Kameni, cầu thủ từng là mục tiêu của Manchester United, chính là sự tập trung.

Kameni thường không có được sự tập trung tốt trong những trận đấu quan trọng. Thủ môn này mới đây đã mắc những sai lầm tai hại trong trận tứ kết giữa Cameroon và Ai Cập ở tứ kết CAN 2010.

Fabien Barthez (Pháp)

Cựu thủ môn của Manchester United là một trong những nhân tố quan trọng trong chiến tích vô địch World Cup năm 1998 của tuyển Pháp. Dù sở hữu được những phẩm chất cực tốt của một thủ môn nhưng điểm yếu của Barthez chính là việc anh hay có các pha xử lý mạo hiểm. Đây cũng là nguyên nhân khiến Barthez không thể trụ lại được ở sân Old Trafford.

Harald Scumacher (Tây Đức)

Dù là một trong những thủ môn xuất sắc nhất mọi thời đại nhưng Scumacher lại gây ra nhiều tranh cãi bởi các hành động “hoang dã” trong lẫn ngoài sân cỏ.

Tại World Cup 1982, thủ môn của FC Koln đã vào bóng cực kỳ thô bạo với Patrick Battiston khiến cầu thủ của tuyển Pháp gãy tới ba cái răng và mặt mũi bê bết máu. Sự nghiệp thi đấu của Scumacher kết thúc sau World Cup 1986 bởi cuốn tự truyện liên quan tới đời sống của anh, cũng như các đồng đội trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Kazadi Mwamba (Zaire)

Tại World Cup 1974, Zaire đã rất “anh dũng” khi đại diện cho Châu Phi tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy vậy, đội bóng này khi đó chưa nắm rõ luật bóng đá và các cầu thủ cũng không có được những kỹ năng chơi bóng cơ bản. Một trong số đó chính là thủ môn Kazadi Mwamba. Cầu thủ 27 tuổi này đã mắc những sai lầm rất ngớ ngẩn trong 20 phút đầu tiên của trận đấu với đội Nam Tư cũ khiến đội nhà bị thủng lưới tới 3 bàn. Mwamba cũng trở thành thủ môn đầu tiên bị thay ra giữa chừng ở các kỳ World Cup mà không gặp bất cứ chấn thương nào.

Jan Tomaszewski (Ba Lan)

Năm 1973, tuyển Anh cần phải có một chiến thắng trước Ba Lan để giành quyền dự World Cup năm sau đó. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của các cầu thủ Anh đã bị thủ môn Tomaszewski khước từ. Không chỉ dùng tay cản phá các pha dứt điểm của đối phương thủ môn này còn sử dụng cả… lưng để làm nản lỏng các chân sút của Tam Sư.

Jens Lehmann (Đức)

Cựu thủ môn của Arsenal là một trong những cầu thủ “có vấn đề” nhất của lịch sử bóng đá thế giới. Thủ môn chính của tuyển Đức ở World Cup 2006 từng gây ra nhiều vụ lộn xộn ở bên trong lẫn ngoài sân cỏ. Lehmann mới đây còn tạo ra một vụ việc chấn động khi đã “bậy” ngay tại một tấm biển quảng cáo ở gần cầu môn trong một trận đấu của Stuttgart ở Champions League.

Jorge Campos (Mexico)

Dù không có được thể hình lý tưởng nhưng thủ môn Campos, người nổi tiếng với những chiếc áo thi đấu lòe loẹt, vẫn luôn thi đấu hiệu quả trong các pha không chiến và đối mặt với cầu thủ đối phương.

Tuy nhiên, một vấn đề của thủ môn người Mexcio này mắc phải là anh thường xuyên có các pha xử lý mạo hiểm. Nếu có cơ hội, Campos sẵn sàng dốc bóng lên giữa sân rồi kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.   

Jose Chilavert (Paraguay)

Trong thập niên 1990 của thế kỷ trước, Jose Chilavert cùng với Rene Higuita và Jorge Campos là những thủ môn “dị” nhất thế giới. Cựu cầu thủ của Velez Sarsfield không những xuất sắc trong vai trò của một thủ môn mà còn có khả năng sút phạt khá tốt.

Chilavert từng ghi được một bàn thắng từ giữa sân vào lưới River Plate. Ngoài ra, vụ ẩu đả với tiền đạo Faustino Aprilla của Colombia cũng là một trong những điểm nhấn trong sự nghiệp của “dị nhân” này.

Hugo Gatti (Argentina)

Hugo Gatti là một trong những cầu thủ khó hiểu nhất trong lịch sử bóng đá Nam Mỹ. Thủ môn này thường ra sân với tấm băng quấn trên trán và luôn sẵn sàng lao lên phía trên để phối hợp cùng với các đồng đội.

Cựu cầu thủ của Boca Juniors cũng là chuyên gia cản phá penalty, hay lốp bóng qua đầu các tiền đạo đối phương mỗi khi nhận được đường chuyền từ đồng đội.

Rene Higuita (Colombia)

Thủ môn Colombia, người nổi tiếng với pha bắt bóng kiểu bọ cạp trong trận giao hữu với tuyển Anh năm 1995, mới đây đã tuyên bố giải nghệ. Bên cạnh những pha cứu thua xuất thần, Higuita còn được nhớ tới với pha cố gắng dắt bóng qua… tiền đạo Roger Milla ở World Cup 1990. Tuy nhiên, cầu thủ của Cameroon đã giành được bóng rồi ghi bàn và giúp đội nhà vào chơi trận tứ kết.

Ngoài những rắc rối trong sân cỏ, Higuita cũng từng tham gia vào một vụ dàn dựng bắt cóc năm 1993 và có phản ứng dương tính với chất ma túy năm 2004./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục