10 triệu USD tìm thủ phạm đánh bom lãnh sự quán

Mỹ treo thưởng tìm thủ phạm đánh bom Lãnh sự quán

Bộ Ngoại giao Mỹ đã treo thưởng 10 triệu USD cho ai cung cấp thông tin về thủ phạm đánh bom Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15/11 thông báo bộ này đã treo thưởng bí mật 10 triệu USD cho những ai cung cấp thông tin dẫn tới việc truy tìm nhóm phiến quân đã tấn công Lãnh sự quán nước này tại Benghazi, Lybia hồi năm 2012 làm bốn quan chức ngoại giao Mỹ trong đó có Đại sứ Christopher Stevens thiệt mạng.

Thông báo cho biết chương trình "Phần thưởng cho Công lý" (RFJ) của bộ này đã đưa ra mức thưởng trên từ ngày 7/1/2013 cho những thông tin dẫn tới việc truy bắt hoặc kết tội bất cứ ai tham gia vào vụ tấn công ngày 11/9 tại Benghazi.

Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trước đây, chương trình không được thông báo rộng rãi trên trang mạng của RFJ do những vấn đề an ninh và nhạy cảm xung quanh cuộc điều tra.

Một quan chức khẳng định dù không được công khai, cơ quan này vẫn có cách khác để loan báo những thông tin cần được biết.

Thông tin về giải thưởng này mới được xác nhận gần đây trong thư của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trả lời thư của nhóm 83 nghị sỹ đứng đầu là Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa, nghị sỹ đảng Cộng hòa Michael McCaul nói rằng Bộ Ngoại giao đã không tận dụng mọi phương pháp có thể để đưa những thủ phạm ra ánh sáng.

Vụ tấn công đẫm máu năm 2012 nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi xảy ra trong bối cảnh bùng phát làn sóng biểu tình tại các nước Hồi giáo phản đối bộ phim do một công dân Mỹ gốc Ai Cập sản xuất bị chỉ trích là xúc phạm đạo Hồi ban đầu được cho là tình cờ khi xảy ra đúng vào ngày 11/9, thời điểm xảy ra thảm kịch khủng bố tại Mỹ cách đó 11 năm.

Tuy nhiên, giới chức tình báo Mỹ đã xác nhận lại đây là một hành động khủng bố có chủ ý, đã được lên kế hoạch trước. Vụ việc đã làm dấy lên những lời chỉ trích chính quyền của Tổng thống Barack Obama thiếu sự chuẩn bị để đối phó với tình huống như vậy cũng như không đưa ra phản ứng kịp thời.

Từ đó đến nay, vẫn chưa có một vụ bắt giữ nào liên quan đến vụ tấn công này dù Cục điều tra liên bang Mỹ và chính quyền Lybia vẫn tiến hành điều tra vụ việc.

Kể từ khi khởi động năm 1984, chương trình RFJ do Cơ quan An ninh Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ quản lý đã trao thưởng 125 triệu USD cho khoảng 80 người vì những thông tin dẫn tới việc bắt giữ các đối tượng khủng bố.

Việc bắt giữ hai con trai của cựu lãnh đạo Iraq Saddam Hussein cũng được tiến hành nhờ thông tin từ một người cung cấp để đổi lấy giải thưởng 30 triệu USD của chương trình này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục