100 bức ảnh khắc họa quan hệ hữu nghị Việt-Anh

Triển lãm ảnh về quan hệ Việt-Anh giới thiệu tới nhiều bức ảnh tư liệu lịch sử quý giá và các bức ảnh khắc họa đất nước, con người Anh.
Ngày 4/10, tại Công viên Lam Sơn (quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Đại sứ quán Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thông tấn xã Việt Nam đã phối hợp tổ chức Triển lãm ảnh “Quan hệ Việt-Anh: Từ quá khứ tới tương lai.”

Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Vương quốc Anh (1973-2013) với chủ đề “Khơi dậy tài năng-phát triển tri thức-đổi mới vì thịnh vượng.”

Dự lễ khai mạc triển lãm có ông Nguyễn Hữu Tín, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; ông Douglas Barnes, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Hội đồng Anh và các sở, ngành Thành phố Hồ Chí Minh...

Triển lãm giới thiệu tới công chúng và du khách quốc tế gần 100 bức ảnh, với hai chủ đề chính gồm mối quan hệ Việt Nam-Vương quốc Anh và đất nước, con người Anh.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Douglas Barnes, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng những bức ảnh được giới thiệu tại triển lãm đã ghi lại những dấu ấn lịch sử trong mối quan hệ 40 năm qua giữa hai nước Anh và Việt Nam, là cơ sở cho những bước phát triển mới trong mối quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.

Triển lãm cũng là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Anh quốc được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Những hình ảnh về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa-giáo dục, khoa học-công nghệ..., trong đó có nhiều bức ảnh tư liệu lịch sử quý giá do các phóng viên ảnh của Thông tấn xã Việt Nam ghi lại, phản ánh sinh động mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Vương quốc Anh qua các giai đoạn lịch sử đã tạo nền móng vững chắc cho mối quan hệ đối tác chiến lược Việt-Anh ngày hôm nay.

Đến với triển lãm người xem sẽ thấy được hình ảnh nơi ở của nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc tại thủ đô London trong những năm đầu thế kỷ 20; hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp lại luật sư chính trực người Anh Francis Henry Loseby; hình ảnh người dân Anh sục sôi xuống đường biểu tình phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa của đế quốc Mỹ tại Việt Nam…

Triển lãm cũng giới thiệu những hình ảnh các chuyến thăm hữu nghị của lãnh đạo cao cấp hai nước, những buổi lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác phát triển; những hoạt động giao lưu văn hóa sôi nổi đầy bản sắc; những hoạt động hợp tác liên doanh trong lĩnh vực kinh tế đầu tư, viện trợ phát triển.

Tất cả những hình ảnh đó đã nói lên tình cảm của nhân dân Anh dành cho Việt Nam, khẳng định tình hữu nghị, đoàn kết là tài sản thiêng liêng mà lãnh đạo, nhân dân hai nước trân trọng và dày công vun đắp.

Tại triển lãm, khách tham quan cũng được chiêm ngưỡng những hình ảnh về đất nước, con người Vương quốc Anh qua ống kính của các tác giả Việt Nam thuộc các thế hệ khác nhau. Đó là các tác phẩm của nhà báo, nghệ sỹ nhiếp ảnh Phạm Tiến Dũng, phóng viên ảnh kỳ cựu của Thông tấn xã Việt Nam; của hai nhà báo Phạm Diễm Quỳnh và Lê Vũ Hội, nguyên phóng viên thường trú của Thông tấn xã Việt Nam tại Anh và đặc biệt là những sáng tác đầu tay của em Phạm Lan Chi, học sinh trường Trung học phổ thông Chu Văn An (Hà Nội) chụp trong chuyến đi giao lưu và nghỉ Hè tại Anh năm 2012, thể hiện tình yêu của tuổi trẻ hôm nay với nước Anh.

Theo ông Phan Văn Đông, Phó Giám đốc Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam, với cái nhìn đa chiều của những tay máy chuyên và không chuyên, hình ảnh đất nước Anh vừa cổ kính vừa hiện đại và tươi đẹp, con người Anh đôn hậu và hiếu khách… đã được khắc họa lại hết sức sinh động với những tình cảm và ấn tượng tốt đẹp nhất.

Theo thời gian, tình hữu nghị và đoàn kết Việt-Anh sẽ ngày càng phát triển, mãi mãi bền vững. Hiện thực đó được phản ánh chân thực trong những bức ảnh tại triển lãm này, tô đậm thêm những trang hữu nghị trong quan hệ hai nước, góp phần tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác song phương Việt Nam-Vương quốc Anh.

Triển lãm mở cửa đến 12/10/2013./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục