100 ngày cầm quyền của Tổng thống Yanukovych

Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của mình, Ukraine đã nhận được cơ hội tiến hành những cải cách hệ thống, phát triển đất nước vì lợi ích của mọi người dân trong bối cảnh hòa bình và không có xung đột, trở thành một nước có sức cạnh tranh trên trường quốc tế cũng như có sức hấp dẫn đối với chính người dân Ukraine.

Đây là tuyên bố của Tổng thống Viktor Yanukovych vào ngày 3/6 tại Cung Ukraine nhân 100 ngày trên cương vị nguyên thủ quốc gia.

Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của mình, Ukraine đã nhận được cơ hội tiến hành những cải cách hệ thống, phát triển đất nước vì lợi ích của mọi người dân trong bối cảnh hòa bình và không có xung đột, trở thành một nước có sức cạnh tranh trên trường quốc tế cũng như có sức hấp dẫn đối với chính người dân Ukraine.

Đây là tuyên bố của Tổng thống Viktor Yanukovych vào ngày 3/6 tại Cung Ukraine nhân 100 ngày trên cương vị nguyên thủ quốc gia.

Tổng thống Yanukovych cho rằng chính sách đối nội và đối ngoại mà Quốc hội Ukraine thông qua mang tính chất công khai, minh bạch và dễ hiểu cho tất cả mọi người dân, đồng thời góp phần chấm dứt tình trạng bất ổn định chính trị trong nước.

Về đối nội, trong thời gian qua, nền kinh tế Ukraine đã đạt được những khuynh hướng tích cực, Ukraine đã tạo dựng được những tiền đề để thực hiện các cuộc cải cách sâu rộng và hiện đại hoá đất nước một cách có hệ thống, bao trùm tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, và để hoàn tất làn sóng mới những cải cách kinh tế-xã hội cần thiết.

Sản xuất công nghiệp và kinh doanh dần dần phát triển, tình hình căng thẳng về tài chính đã giảm bớt, thị trường lao động đang được khôi phục và số người có việc làm đang tăng lên. Kết quả là Ukraine đã khôi phục được lòng tin của các nhà đầu tư và cấp tín dụng trên thế giới.

Tuy nhiên, nghèo đói vẫn là vấn đề nghiêm trọng nhất đối với đất nước hiện nay. Gần 30% dân chúng Ukraine, đặc biệt là những người cao tuổi, các cựu chiến binh hoặc những người về hưu, đang ở trong tình trạng nghèo đói, khiến cho cuộc khủng hoảng xã hội sâu sắc thêm.

Chính vì vậy, Tổng thống Yanukovych nhấn mạnh nhiệm vụ chính yếu của Ukraine hiện nay là trả lại cho người dân niềm tin vào một nước Ukraine hùng mạnh, phát triển, hiện đại, trong đó mỗi người đều cảm thấy mình là một thành viên tích cực.

Chính sách đối ngoại là một ưu tiên không kém phần quan trọng đối với Ukraine.

Trong một khoảng thời gian không dài, Kiev đã khôi phục quan hệ ổn định với các đối tác chủ chốt gồm Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Nga, đã phát triển quan hệ đối thoại và hợp tác với các tổ chức và cơ quan quốc tế lên một mức mới về chất, đã tiến gần tới việc ký hiệp ước liên kết với EU.

Quan hệ đối tác chiến lược với Liên bang Nga đã được phục hồi. Điều quan trọng, theo Tổng thống Yanukovych, Ukraine cần trở thành cầu nối đặc biệt giữa Nga và phương Tây.

Tổng thống Yanukovych nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược giữa Ukraine và Nga là thành tố quan trọng nhất của an ninh châu Âu. Ông coi việc thúc đẩy ý tưởng ký tuyên bố về quan hệ đối tác chiến lược Ukraine-Nga là việc làm hợp lý và cần thiết.

Giới phân tích đánh giá tích cực việc Ukraine và Nga ký hiệp ước về gia hạn sự có mặt của Hạm đội Biển Đen của Nga tại Crưm sau năm 2017 thêm 25 năm và có thể gia hạn thêm 5 năm nữa, coi đây là bước đột phá thực sự trong quan hệ song phương.

Hai bên cũng đã giải quyết được vấn đề giá mua-bán khí đốt của Nga và khôi phục sự hợp tác cùng có lợi giữa hai nước.

Trong 100 ngày cầm quyền đầu tiên, Tổng thống Yanukovych cũng đã làm được nhiều việc mà người tiền nhiệm của ông dù muốn, nhưng chưa thực hiện được theo hướng liên kết với châu Âu.

Ukraine đã được "bật đèn xanh" nộp đơn gia nhập EU, việc ký với EU hiệp định về khu vực tự do thương mại và "lộ trình" chế độ miễn thị thực được lên kế hoạch ngay trong năm 2010.

Tân Tổng thống Ukraine đã tiến được một bước rất quan trọng trong chính sách đối ngoại. Đó là đề xuất xóa bỏ hoàn toàn kế hoạch của người tiền nhiệm về việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cơ quan lập pháp Ukraine đã thông qua dự luật về các nguyên tắc của chính sách đối nội và đối ngoại của nước này, theo đó, Ukraine chính thức thiết lập quy chế trung lập, hay là "không liên minh", đồng nghĩa với việc từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.

Đề cập những việc cần làm ngay, Tổng thống Yanukovych cam kết sẽ thành lập một hệ thống y tế hiệu quả trên cơ sở áp dụng bảo hiểm y tế toàn dân, chú trọng phát triển nông nghiệp trong quá trình cải cách hiện nay, bảo đảm mức tăng trưởng kinh tế 6-7%/năm.

Tổng thống Yanukovych khẳng định ông hoàn toàn đảm nhận trọng trách phục hưng và dần hiện đại hóa đất nước thông qua việc tiến hành cải cách kinh tế sâu rộng với con người là trọng tâm.

Ông đặt ra trước chính quyền mới nhiệm vụ biến ý nguyện của người dân thành hiện thực, đó là phát triển Ukraine thành nước cộng hòa hùng mạnh, công bằng, dân chủ và đoàn kết, lọt vào danh sách 20 quốc gia hiện đại có nền kinh tế đủ sức cạnh tranh trong thế kỷ XXI với đời sống mọi mặt của người dân được nâng cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục