100 người bị vùi lấp do lở đất ở Đài Loan

Giới chức địa phương lo ngại lở đất nghiêm trọng trên diện rộng có thể đã chôn vùi 100 người ở thành phố Cao Hùng, miền Nam Đài Loan.
Tại Đài Loan (Trung Quốc) đã có 38 người chết do bão Morakot. Giới chức địa phương lo ngại lở đất nghiêm trọng trên diện rộng do mưa lớn và kéo dài có thể đã chôn vùi khoảng 100 người tại một ngôi làng ở thành phố Cao Hùng, miền Nam Đài Loan.
 
Máy bay lên thẳng đã được huy động tham gia tìm kiếm nạn nhân do hầu hết các tuyến giao thông chính tại đây đã bị tê liệt.

Cơ quan cứu hộ Đài Loan đã sơ tán gần 100 người ra khỏi ngôi làng, còn khoảng 600 người chưa thống kê được và hiện được cho là mất tích.

Bão lớn làm sập nhiều cây cầu, hàng nghìn hộ gia đình bị cắt điện và nước sinh hoạt. Lở đất còn vùi lấp khoảng 200 ngôi nhà.

Tại Trung Quốc đại lục, ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải sơ tán để tránh bão. Tối 10/8, mưa lớn đã gây lở đất ở khu vực miền núi phía Tây tỉnh Chiết Giang, làm sập 7 ngôi nhà với số nạn nhân bị vùi lấp hiện vẫn chưa xác định được.
 
Trong khi đó, cơn bão Etau cũng gây ra lũ quét và lở đất ở miền Tây Nhật Bản, khiến 13 người thiệt mạng, 18 người bị mất tích, hàng nghìn người khác phải sơ tán khẩn cấp trong bối cảnh nhiều ngôi nhà bị sập và nhiều tuyến giao thông bị gián đoạn./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục