100 thanh niên miền Nam nhận giải Lương Định Của

Các mô hình của 100 thanh niên khu vực miền Nam được nhận giải đã tạo việc làm cho 1.409 lao động và 1.826 lao động theo mùa vụ.
Trong cuộc họp báo ngày 19/12, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết vào ngày 23/12 tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 100 gương mặt thanh niên tiêu biểu khu vực miền Nam sẽ được nhận giải thưởng Lương Định Của.

Trong 100 gương mặt có 3 thanh niên các dân tộc S'tiêng và Khmer; 10 nữ thanh niên; 28 thanh niên có trình độ đại học và trên đại học; 67 thanh niên trực tiếp lao động sản xuất, làm kinh tế trang trại, trồng trọt và chăn nuôi...

Các mô hình của 100 thanh niên khu vực miền Nam được nhận giải thưởng năm nay đã tạo việc làm thường xuyên cho 1.409 lao động và 1.826 lao động theo mùa vụ. Trong đó, tiểu biểu là Bùi Trung Hải (thôn Bình Nghĩa, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) đã mở phân xưởng chế biến hạt điều tạo việc làm cho nhiều thanh niên và nâng cao thu nhập cho gia đình.

Nguyễn Duất Mơ (xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) là kỹ sư, công tác Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, có nhiều sáng kiến và công trình nghiên cứu, đóng góp tích cực vào phát triển nông nghiệp, nông thôn với nhiều đề tài.

Giải thưởng Lương Định Của được trao hằng năm cho những thanh niên nông thôn có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, phát triển ngành nghề, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, có đóng góp tích cực vào hoạt động Đoàn, Hội, Đội.

Năm 2011, cả nước có 300 thanh niên được nhận giải thưởng Lương Định Của. Các mô hình của 300 thanh niên được nhận giải thưởng năm này đã tạo việc làm thường xuyên cho 2.867 lao động và 5.125 lao động theo vụ mùa.

Ban Tổ chức cho biết, qua 6 năm tổ chức, 750 nhà nông trẻ xuất sắc đã vinh dự được nhận giải thưởng. Qua phản ánh của các cấp bộ Đoàn, đại bộ phận thanh niên nông thôn được nhận giải thưởng tiếp tục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế hiệu quả, giải quyết nhiều việc làm cho thanh niên địa phương, tạo sự lan tỏa của phong trào thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi, góp phần thực hiện hiệu quả công cuộc xây dựng nông thôn mới./.

Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục