100 triệu người đã thoát đói trong một thập kỷ qua

Liên hợp quốc: 100 triệu người đã thoát đói trong một thập kỷ qua

Việc tiếp cận với lương thực đã được cải thiện nhanh chóng ở những nước đạt tiến bộ kinh tế nói chung, đặc biệt ở Đông và Đông Nam Á
Liên hợp quốc: 100 triệu người đã thoát đói trong một thập kỷ qua ảnh 1Cung cấp lương thực cho trẻ em vô gia cư Somali. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/9, Liên hợp quốc thông báo số người bị đói trên thế giới đã giảm 100 triệu trường hợp trong 10 năm qua, nhưng vẫn chiếm tỷ lệ 1/9 dân số toàn cầu, tập trung chủ yếu ở châu Á.

Báo cáo thường niên của 3 tổ chức Liên hợp quốc - gồm Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO), Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế và Chương trình Lương thực Thế giới - nhận định với kết quả trên, việc giảm một nửa số người bị đói vào năm 2015 theo như kế hoạch đề ra trong Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc là "nằm trong tầm tay" nếu các quốc gia tăng cường những nỗ lực kịp thời và phù hợp.

Báo cáo cho biết tính đến nay, 63 quốc gia đang phát triển đã đạt mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và 6 quốc gia khác đang trên đà cán đích vào năm 2015. Đây là bằng chứng cho thấy thế giới có thể chiến thắng nạn đói và các quốc gia có thể đẩy lùi nạn đói nhờ sự trợ giúp quốc tế khi cần thiết.

Báo cáo cũng cho biết việc tiếp cận với lương thực đã được cải thiện nhanh chóng ở những nước đạt tiến bộ kinh tế nói chung, đặc biệt ở Đông và Đông Nam Á, Nam Á và Mỹ Latinh. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số khu vực và tiểu khu vực đang phải đấu tranh với nạn đói. Đơn cử như ở Nam Sahara, cứ 4 người thì có 1 người thiếu ăn hàng ngày. Châu Á là nơi có nhiều người bị đói nhất, khoảng 526 triệu. Ở Haiti, số người đói ăn chiếm 4,4% dân số trong giai đoạn 1990-1992 nhưng nay tăng lên thành 5,35% trong giai đoạn 2012-2014.

Cũng theo báo cáo, trong khi nhiều quốc gia đang phát triển vẫn nỗ lực cải thiện việc tiếp cận với các nguồn lương thực cho những người nghèo nhất, thì chế độ ăn kém hiệu quả lại cản trở nỗ lực chống suy dinh dưỡng ở các nước khác, dẫn tới những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Tỷ lệ trẻ chậm phát triển, thiếu cân, suy dinh dưỡng vẫn cao ngay cả ở những nơi nạn đói đã không còn đáng lo.

Liên hợp quốc khẳng định việc xóa đói sẽ hỗ trợ tích cực cho giảm nghèo và góp phần đảm bảo hòa bình, ổn định trên toàn cầu. Tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh kêu gọi lãnh đạo các nước đầu tư phát triển nông trang gia đình nhằm đảm bảo nguồn lương thực và công ăn việc làm cho cộng đồng. Theo tổ chức này, các biện pháp chính để xóa đói là cải thiện mối liên kết giữa nông dân với thị trường, tăng thu nhập cho nông dân và hạn chế lãng phí lương thực nhất là sau vụ mùa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục