1.000 suất học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học

Thỏa thuận hợp tác, triển khai chương trình 1.000 suất học bổng "Bảo Việt - An sinh xã hội", với trị giá 500 triệu đồng cho trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, con thương binh liệt sĩ có thành tích học tập tốt, đã được ký chiều 14/4, tại Hà Nội.

Thỏa thuận hợp tác, triển khai chương trình 1.000 suất học bổng "Bảo Việt - An sinh xã hội", với trị giá 500 triệu đồng cho trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, con thương binh liệt sĩ có thành tích học tập tốt, đã được ký chiều 14/4, tại Hà Nội.

Thỏa thuận được ký giữa đại diện Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ.

Chương trình được khởi động từ năm 2005, đây là lần thứ 5 liên tiếp Bảo Việt Nhân thọ phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam triển khai chương trình học bổng này.

Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn hướng đến các đối tượng trẻ em cần chia sẻ, giúp đỡ trên mọi miền đất nước. Ban đầu, chương trình được thí điểm tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước với 400 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.


Năm 2006 và 2007, chương trình được nâng lên 1.000 suất và triển khai tại 61 tỉnh, thành phố trên cả nước. Năm 2008 đã có 1.500 suất, với trị giá khoảng 800 triệu đồng được trao cho học sinh nghèo, khuyết tật học giỏi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục