10.000 người tham gia đi bộ “Tiếp sức đến trường”

Gần 10.000 tình nguyện viên của các chiến dịch “Mùa Hè xanh”, “Kỳ nghỉ hồng”... đã tham gia chương trình đi bộ “Tiếp sức đến trường."
Trong khuôn khổ “Ngày hội những người tình nguyện lần 7-2013”, ngày 18/8/2013, tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, gần 10.000 tình nguyện viên của các chiến dịch “Mùa Hè xanh,” “Kỳ nghỉ hồng,” “Hành quân xanh,” "Hoa phượng đỏ” đã tham gia chương trình đi bộ đồng hành “Tiếp sức đến trường."

Chương trình đi bộ năm nay do Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đưa trẻ đến trường”.

Tại chương trình đi bộ, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã đóng góp và trao tặng 1.600 suất học bổng, xe đạp, máy vi tính, dụng cụ học tập... với tổng trị giá 8 tỷ đồng giúp học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được đến trường vào đầu năm học mới.

Sau chương trình đi bộ, Ngày hội những người tình nguyện 2013 diễn ra nhiều hoạt động: chăm lo trẻ em tàn tật, bệnh nhi ung thư, trẻ em khó khăn các nhà mở, mái ấm; diễu hành tuyên truyền nếp sống sống văn minh đô thị, thực hiện ngày không rác công viên trên địa bàn thành phố…

Tại công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh), nhiều họat động sẽ diễn ra như: giao lưu văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian, phố khao quân, ghi nhận cảm xúc chiến sĩ và hiến kế cho các hoạt động tình nguyện, xếp và trang trí túi giấy gây quỹ ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cuộc vận động chiến sĩ gây quỹ "Góp đá xây dựng Trường Sa", lễ tổng kết hoạt động tình nguyện Hè 2013 và tổng kết 20 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè Thành phố Hồ Chí Minh...

Theo Ban tổ chức, thông qua chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”, “Hoa phượng đỏ”, hơn 150.000 thanh niên tình nguyện đã không ngại dấn thân vào những khó khăn, cống hiến sức trẻ của mình thực hiện nhiều công trình: tham gia làm xanh-sạch-đẹp thành phố; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền pháp luật; xây dựng cầu, đường nông thôn; tư vấn và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tham gia xây dựng văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới…/.

Hoàng Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục