102 học sinh nhận giải Lý Tự Trọng năm học 2011-2012

Giải thưởng được trao cho 102 học sinh trung học phổ thông có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và công tác Đoàn.
Tối 24/3, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Sinh viên Việt Nam, Công ty hợp tác phát triển quốc tế - IDCC tổ chức tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng năm học 2011-2012 và chương trình nghệ thuật “Tuổi trẻ Việt Nam-Khí phách Việt Nam."

Năm 2012 là năm thứ 16 Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trao Giải thưởng Lý Tự Trọng. Đây là phần thưởng hằng năm của Trung ương Đoàn dành cho cán bộ Đoàn là học sinh trung học phổ thông có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và công tác Đoàn.

Năm nay, Giải thưởng được trao cho 102 học sinh, hầu hết có điểm trung bình học tập từ 8,5 trở lên; 67 học sinh là nữ, 35 học sinh là nam; 5 học sinh là đối tượng đảng, 16 học sinh dân tộc thiểu số...

Hội đồng xét tặng Giải thưởng đã bình chọn 10 gương mặt đoàn viên tiêu biểu là học sinh bậc Trung học phổ thông năm học 2011-2012. Đây là những học sinh được bình chọn từ 102 học sinh đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng năm học 2011-2012, có điểm trung bình chung học tập cao nhất, đạt giải cao trong các kỳ thi Olympic quốc tế, quốc gia, của tỉnh, của trường.

Nhiều bạn vừa đảm nhận chức vụ chủ chốt của Đoàn trường, thực hiện tốt vai trò người dẫn dắt và tổ chức phong trào, vừa có thành tích xuất sắc trong học tập, được nhận Bằng khen, giấy khen của các Bộ, ngành, đoàn thể xã hội và của nhà trường./.

10 gương mặt đoàn viên tiêu biểu là học sinh bậc Trung học phổ thông năm học 2011-2012:

1. Nguyễn Văn Phương (học sinh lớp 12 Hóa 1, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, thành phố Hà Nội)

2. Lý Thị Thu Nga (lớp 12 Tin, trường trung học phổ thông Quang Trung, Thành phố Hồ Chí Minh)

3. Nguyễn Tất Thiên Phước (lớp 12 Hóa, trường trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế)

4. Lê Yên Thanh (lớp 12T2, trường trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang)

5. Hồ Nguyên Lý (lớp 11A1, trường trung học phổ thông Thanh Bình I, tỉnh Đồng Tháp)

6. Phạm Đăng Huy (lớp 12 trường trung học phổ thông chuyên Trần Phú, thành phố Hải Phòng)

7. Trần Thu Trang (lớp 11 Toán, trường trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang)

8. Dương Quốc Trung (lớp 10A2, trường trung học phổ thông Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng)

9. Trần Tuấn Thái (lớp 11A, trường Thiếu sinh quân Việt Bắc -quân khu I)

10. Hồ Thị Mỹ Duyên (lớp 12A, trường Văn hóa 3, Bộ Công an).

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục