103 người người chết vì sốt rét tại Campuchia

Bệnh sốt rét đã bùng phát mạnh ở Campuchia trong nửa đầu năm nay với số người chết lên tới 103 người, tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trung tâm quốc gia phòng chống sốt rét và các bệnh ký sinh trùng Campuchia thông báo bệnh sốt rét đã bùng phát mạnh ở nước này trong nửa đầu năm nay với số người chết lên tới 103 người, tăng 58% so với 65 trường hợp cùng kỳ năm ngoái.

Đáng lo ngại là tỷ lệ tử vong trong số người mắc bệnh tăng cao.

Trong 6 tháng đầu năm nay có 27.105 người mắc bệnh sốt rét, chỉ cao hơn 8% so với 25.033 người mắc bệnh cùng kỳ năm 2008.

Giải thích về tình trạng số người chết vì sốt rét gia tăng đột biến, ông Doung Socheat, Giám đốc Trung tâm quốc gia phòng chống sốt rét và các bệnh ký sinh trùng Campuchia, cho rằng nguyên nhân chính là do ký sinh trùng sốt rét giờ đây đã có sức đề kháng cao với những loại thuốc thông dụng, trong khi chưa có các loại thuốc mới thay thế, khiến công tác điều trị bệnh nhân kém hiệu quả.

Thêm vào đó, nhiều bệnh nhân được đưa tới điều trị tại các cơ sở y tế chuyên khoa quá muộn, sau một thời gian dài tự điều trị bằng những loại cây thuốc dân tộc sẵn có tại địa phương nhưng không khỏi, trong đó đa số là bệnh nhân người dân tộc thiểu số ở các vùng rừng núi./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục