106.500 người mắc tay chân miệng trong năm 2011

2011 được đánh giá là một năm có nhiều dịch bệnh diễn biến phức tạp, riêng bệnh chân tay miệng đã có 106.500 người mắc, trong đó, 162 trường hợp tử vong.
Năm 2011 được đánh giá là năm có nhiều dịch bệnh diễn biến tương đối phức tạp, điển hình như là bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm A/H1N1.

Theo số liệu tổng hợp của Tổng cục Thống kê, năm 2011 số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng là 106.500 người, trong đó 162 trường hợp tử vong.

Năm qua, dịch tay chân miệng lây lan với mức độ nhanh trong cộng đồng, chủ yếu xuất hiện ở trẻ em với tỷ lệ tử vong cao so với các dịch bệnh nguy hiểm khác.

Đáng lưu ý, trên toàn quốc có Ninh Thuận là tỉnh đầu tiên và duy nhất tới nay công bố dịch tay chân miệng, với số ca bệnh lúc cao điểm lên đến hơn 700 ca và 4 ca tử vong vào tháng Mười một vừa qua.

Sau khi công bố dịch, Ninh Thuận đã nhận được sự hỗ trợ của các ban ngành, Bộ Y tế... và đã thực hiện tốt các biện pháp để kiểm soát dịch tay chân miệng trên địa bàn.

Đến sáng 20/12, Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định công bố hết dịch tay chân miệng trên địa bàn, do đã khống chế được dịch.

Về các dịch bệnh khác, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính từ đầu năm, cả nước đã có 65.500 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 56 trường hợp tử vong; 9.300 trường hợp mắc bệnh viêm gan virus; 995 trường hợp mắc bệnh viêm não virus (21 trường hợp tử vong); 664 trường hợp mắc bệnh thương hàn; 767 trường hợp mắc cúm A/H1N1 (17 trường hợp tử vong).

Công tác phòng, chống HIV/AIDS mặc dù đã được tăng cường, tuy nhiên số trường hợp nhiễm HIV/AIDS tại các địa phương vẫn gia tăng.

Tính từ ca phát hiện đầu tiên đến giữa tháng 12/2011, cả nước đã có 248.600 trường hợp nhiễm HIV, trong đó 100.800 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS và gần 52.000 người đã tử vong do AIDS.

Về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và ngộ độc thực phẩm, trong năm 2011, cả nước đã xảy ra 105 vụ ngộ độc thực phẩm làm 4.800 người bị ngộ độc, trong đó 17 người tử vong./.

Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục