11 học sinh được nhận học bổng Prudence 2009

Quỹ Prudence thuộc Tập đoàn Prudence đã trao 11 suất học bổng toàn phần công nghệ thông tin Prudence 2009, mỗi suất trị giá 2.400 USD.
Ngày 27/11, tại Hà Nội, Quỹ Prudence thuộc Tập đoàn Prudence toàn cầu đã phối hợp với Trung ương Đoàn Thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao 11 suất học bổng toàn phần công nghệ thông tin Prudence 2009, mỗi suất trị giá 2.400 USD (khoảng 42,4 triệu đồng).

Đối tượng được nhận học bổng lần này là các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đã tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông đạt loại khá, giỏi và vượt qua được kỳ thi tuyển do Quỹ Prudence tổ chức.

Các học sinh sẽ được Trung tâm Lập trình viên Quốc tế FPT - Aptech thuộc hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế Aptech Việt Nam đào tạo trong 2 năm chương trình "Lập trình viên Quốc tế Aptech".

Qua đó, học viên sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản, nâng cao về công nghệ thông tin, tạo nền móng cho việc khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin ứng dụng. Đặc biệt, học viên sẽ được thực hành những nội dung đa dạng, phong phú tại các công ty phần mềm trong và ngoài nước.

Hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp bằng Lập trình viên Quốc tế của tập đoàn Aptech Ấn Độ.

Năm 2009, Quỹ học bổng Prudence trao 40 suất học bổng tại các địa phương Hà Nội, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Nghệ An với tổng trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Đợt trao học bổng này thuộc chương trình cam kết giữa Quỹ Prudence và Trung ương Đoàn Thành niên Cộng sản hỗ trợ 120 suất học bổng công nghệ thông tin toàn phần trong 3 năm 2008-2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục