11 năm tù cho kẻ bắn người vô tội để giải quyết mâu thuẫn

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt 11 năm tù đối với kẻ bắn người vô tội để giải quyết mâu thuẫn.

Chiều 24/12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 2 bị cáo Đỗ Hữu Hùng (sinh năm 1992, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) lĩnh án 10 năm tù về tội "giết người," 1 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng," tổng hợp hình phạt chung là 11 năm tù; Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1993, trú tại cụm 6, xã Hiệp Thuận, huyện Thạch Thất) bị phạt 10 tháng tù về tội "che giấu tội phạm."

10 giờ ngày 25/8/2012, Đỗ Hữu Hùng lên mạng Facebook cãi nhau với Đỗ Đức Quang (sinh năm 1990, ở xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất) rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau một hồi cãi nhau trên mạng, Hùng và Quang hẹn đến 21 giờ cùng ngày sẽ gặp nhau tại quán Gió, ở xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội để giải quyết mâu thuẫn.

Đến 20 giờ cùng ngày, Hùng đi xe máy ra khu lò gạch thuộc thôn 2, xã Canh Nậu lấy khẩu súng săn đã cưa nòng cùng 3 viên đạn ghém cho vào túi vợt cầu lông và rủ thêm Nguyễn Văn Tiến đi cùng. Tiến điều khiển xe máy chở Hùng ngồi sau. Khi đi đến bờ ao nhà thờ Dị Nậu thì Tiến và Hùng gặp một nhóm thanh niên đang tụ tập ở phía bờ ao đối diện. Nghĩ đó là nhóm Quang nên Hùng bảo Tiến dừng xe, nhảy xuống lên đạn ngắm bắn về phía nhóm thanh niên.

Sau tiếng súng nổ, nhóm thanh niên bỏ chạy tán loạn. Hùng tiếp tục lấy hai viên đạn lần lượt tra vào súng giơ lên bắn chỉ thiên. Bắn hết 3 viên đạn, Hùng nói vọng về phía nhóm thanh niên là chỉ bắn cảnh cáo.

Ngay sau đó, Hùng nhảy lên xe cùng Tiến đi về phía bờ đê xã Hiệp Thuận. Do sợ bị công an bắt giữ nên Tiến bảo Hùng vứt bỏ khẩu súng xuống vệ đê rồi bỏ trốn đi một thời gian, còn Tiến đi về nhà.

Trong nhóm thanh niên bị Hùng bắn, anh Nguyễn Văn Thịnh bị một số viên chì găm vào dưới mắt trái, tay trái, vai, lưng. Anh Thịnh đã được đưa đến Bệnh viện Quân y 103 - Bộ Quốc phòng cấp cứu và bị xác định thương tật 11%.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Thạch Thất đã phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội vào cuộc và nhanh chóng tìm ra hung thủ gây án.

Hành vi trên của Đỗ Hữu Hùng đã bị truy tố về hai tội "giết người" và "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng," còn Nguyễn Văn Tiến cũng bị cáo buộc vào tội "Che giấu tội phạm"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục